Pháp xem xét triển khai máy bay hạt nhân
Động thái này diễn ra trong bối cảnh châu Âu đối mặt với môi trường an ninh ngày càng bất ổn kể từ khi nổ ra xung đột Nga – Ukraine.
Ngày 18/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo căn cứ không quân Luxeuil-Saint-Sauveur, nằm ở miền Đông nước Pháp, sẽ được nâng cấp để trở thành một phần quan trọng trong chiến lược răn đe hạt nhân của nước này.
Căn cứ Luxeuil từng là nơi triển khai vũ khí hạt nhân cho đến năm 2011, khi các tiêm kích mang vũ khí hạt nhân được di dời sang địa điểm khác.
Theo ông Macron, đến năm 2035, căn cứ này sẽ trở thành nơi đầu tiên tiếp nhận phiên bản mới của tiêm kích Rafale cùng tên lửa hạt nhân siêu thanh.
Chính phủ Pháp dự kiến chi 1,5 tỷ euro để hiện đại hóa căn cứ và đẩy nhanh tiến độ sản xuất các máy bay Rafale. Bên cạnh đó, quân số tại đây sẽ tăng gấp đôi, lên gần 2.000 nhân sự để vận hành hai phi đội Rafale.
Tuyên bố của Tổng thống Macron được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức sắp nhậm chức, Friedrich Merz, gợi ý rằng Pháp có thể mở rộng năng lực hạt nhân để bảo vệ Đức và các nước thành viên EU. Ông Macron khẳng định sẽ khởi động các cuộc thảo luận về vấn đề này.
Trong khi đó, Nga lên án các chương trình quân sự hóa của châu Âu, cho rằng đây là hành động thiếu thận trọng và có thể làm gia tăng căng thẳng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng, những kế hoạch đối đầu mà Brussels và các Thủ đô châu Âu đang theo đuổi có thể cản trở nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.


Giá ca cao tăng vọt trong hai năm qua đã khiến nhiều người trẻ tại Nigeria từ bỏ công việc văn phòng để quay trở lại quê hương, tiếp nối nghề trồng ca cao truyền thống. Họ gọi nhau bằng một cái tên vừa thân quen vừa đầy tự hào: “những chàng trai ca cao", tượng trưng cho một thế hệ nông dân mới đang vươn lên làm giàu từ cây ca cao.
Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander đã được Hamas trả tự do sau 19 tháng bị giam giữ vào rạng sáng ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn tạm thời đang được thực thi tại Dải Gaza.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rạng sáng 13/5 (theo giờ Việt Nam) tuyên bố, Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột với Ukraine, tuy nhiên sẽ không chấp nhận bất kỳ sự ép buộc nào dưới dạng “ngôn ngữ tối hậu thư”.
Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Thuỵ Sĩ. Quan chức cả hai nước đều đánh giá cuộc thảo luận là “hiệu quả”, “thẳng thắn” và “mang tính xây dựng”.
Chính quyền Ukraine mới đây cho biết, Nga đã phóng hơn 100 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong đêm Chủ Nhật 11/5.
Các thị trường chứng khoán trên thế giới đồng loạt tăng điểm trong ngày 12/5, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm mạnh thuế đối với hàng hóa của nhau trong khoảng thời gian 90 ngày.
0