Pháp và Italy căng thẳng vì kế hoạch điều quân tới Ukraine
Quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Italy những ngày qua đang có dấu hiệu nóng lên sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Italy – ông Matteo Salvini – có những phát biểu công kích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên quan đến đề xuất triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine.
Pháp đã ngay lập tức triệu tập Đại sứ Italy tại Paris để bày tỏ thái độ, đặt quan hệ giữa hai nước vào thế nhạy cảm mới, trong bối cảnh châu Âu đang đối diện nhiều thách thức về an ninh và đối ngoại.
Trước đó, ngày 21/8, trong một sự kiện tại thành phố Milan, Phó Thủ tướng Italy Salvini phản ứng gay gắt trước ý tưởng của Tổng thống Macron về việc đưa binh sĩ châu Âu tới Ukraine nhằm bảo đảm an ninh cho Kiev sau bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với Nga.
Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini, cho hay: “Nếu ông Macron muốn vậy thì hãy tự đi. Hãy đội mũ sắt, mặc áo giáp, vác súng rồi sang Ukraine. Italy kiên quyết không gửi binh sĩ tới Ukraine. Đó là điều chắc chắn.”
Phát biểu này ngay lập tức khiến Paris phản ứng. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đã triệu tập Đại sứ Italy Emanuela D'Alessandro, đồng thời nhấn mạnh rằng những tuyên bố của Phó Thủ tướng Salvini là “không thể chấp nhận” và “đi ngược lại bầu không khí tin cậy giữa hai quốc gia”, nhất là khi hai nước đều tuyên bố ủng hộ Ukraine.
Căng thẳng ngoại giao giữa Tổng thống Pháp Macron và ông Salvini không phải chuyện mới. Từ khi giữ chức Bộ trưởng Nội vụ hồi năm 2018, ông Salvini nhiều lần chỉ trích Tổng thống Macron, đặc biệt nhắm vào những sáng kiến của Pháp trong việc thúc đẩy một hệ thống phòng thủ chung cho châu Âu.
Pháp và Anh hiện đang dẫn đầu “liên minh tự nguyện” nhằm cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine và thảo luận về khả năng triển khai binh sĩ để bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu xung đột. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, dù bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine, nhưng đã từ chối lời mời tham gia. Theo các nhà phân tích, lựa chọn này cho thấy bà Meloni đang tìm cách duy trì thế cân bằng: vừa giữ lập trường ủng hộ Kiev, vừa tránh can dự quân sự trực tiếp để không làm gia tăng căng thẳng với Moscow.
Tuy nhiên, những phát biểu công kích gay gắt của Phó Thủ tướng Matteo Salvini có thể sẽ khiến chính phủ của bà Meloni lâm vào thế khó xử. Là lãnh đạo đảng cực hữu Liên đoàn Italy, ông Salvini có ảnh hưởng lớn trong dư luận trong nước. Điều này buộc bà Meloni phải cân bằng giữa việc duy trì quan hệ ổn định với Paris và Brussels, đồng thời xử lý sức ép chính trị từ nội các và cử tri trong nước.
Ở tầm rộng hơn, mâu thuẫn này phản ánh khó khăn của châu Âu trong việc tìm kiếm lập trường thống nhất về chiến sự Nga – Ukraine, nhất là khi mỗi quốc gia vừa phải tính đến lợi ích an ninh khu vực, vừa cân nhắc quan hệ với các cường quốc liên quan.