Pháp và Indonesia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng
Trước đó, năm 2022, hai nước đã ký hợp đồng quốc phòng trị giá 8,1 tỷ USD, trong đó có đơn đặt hàng 42 máy bay Rafale do hãng Dassault Aviation sản xuất, cùng các thỏa thuận về phát triển tàu ngầm và cung cấp đạn dược.
Ông Macron cho biết, thỏa thuận mới sẽ giúp mở rộng thêm các đơn hàng với các loại vũ khí này.
Về phần mình, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhấn mạnh, Pháp là đối tác quan trọng trong việc nâng cấp trang thiết bị quân sự cho Indonesia, với nhiều dự án hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ.
Ngoài quốc phòng, hai nước ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác kinh tế. Cụ thể, Công ty khai thác mỏ Pháp Eramet sẽ hợp tác với Quỹ đầu tư quốc gia Indonesia Danantara trong lĩnh vực khai thác và chế biến nickel - tài nguyên mà Indonesia sở hữu trữ lượng lớn nhất thế giới.
Các công ty Pháp khác như Danone và TotalEnergies cũng ký các thỏa thuận hợp tác với đối tác Indonesia nhân dịp chuyến thăm của Tổng thống Macron.


Ấn Độ lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận các tổn thất về thiết bị và vũ khí của nước này trong cuộc xung đột kéo dài bốn ngày với Pakistan hồi đầu tháng 5 vừa qua.
Phái đoàn Nga dự kiến khởi hành đến Istanbul và sẵn sàng bắt đầu vòng đàm phán mới với Ukraine vào sáng 2/6.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5 tuyên bố sẽ tăng gấp đôi mức thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu, từ 25% lên 50%.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trước thềm diễn ra Đối thoại Shangri-la lần thứ 22 tại Singapore.
Mưa to kéo dài suốt nhiều ngày tại Ấn Độ đã gây ngập lụt nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều tuyến phố và khu dân cư tại thành phố Guwahati, Đông Bắc Ấn Độ.
Tình hình nhân đạo tại Dải Gaza của Palestine đang ở “mức tồi tệ nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu”, ghi nhận sự sụp đổ của trật tự và an toàn công cộng.
0