Pháp và Canada mở lãnh sự quán tại Greenland

Pháp và Canada mở lãnh sự quán tại Nuuk, Greenland, thể hiện ủng hộ Đan Mạch và chính quyền sở tại, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn sáp nhập vùng lãnh thổ giàu tài nguyên Bắc Cực.

Lễ khai trương lãnh sự quán Canada có sự tham dự của Toàn quyền Canada Mary Simon và Bộ trưởng Ngoại giao Anita Anand. Phát biểu tại sự kiện, bà Anand cho biết việc mở lãnh sự quán phản ánh cam kết lâu dài của Canada trong việc tăng cường hợp tác với Greenland và Vương quốc Đan Mạch, không chỉ trong ngắn hạn mà còn trong trung và dài hạn, trên các lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh đến quan hệ kinh tế và phát triển bền vững.

Cùng ngày, Pháp cũng khai trương lãnh sự quán tại Nuuk. Đại sứ Pháp tại Đan Mạch Christophe Parisot cho rằng động thái này không nhằm gửi “tín hiệu” tới bất kỳ bên thứ ba nào, mà trước hết thể hiện tinh thần đoàn kết và cam kết đồng hành với Greenland và Đan Mạch.

Việc Canada và Pháp đồng loạt nhấn mạnh rằng các lãnh sự quán mới “không chỉ mang tính biểu tượng” phản ánh sự chuyển dịch trong cách tiếp cận ngoại giao tại Bắc Cực. Thay vì những tuyên bố chính trị mang tính thời điểm, việc thiết lập các cơ quan đại diện thường trực cho thấy mong muốn duy trì hiện diện lâu dài, tham gia sâu hơn vào các vấn đề khu vực và xây dựng quan hệ đối tác thực chất với Greenland.

Trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng chịu tác động của cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh mới, động thái của Canada và Pháp không chỉ là sự kiện ngoại giao đơn lẻ, mà còn phản ánh xu hướng tái định vị chiến lược và gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng tại một trong những không gian địa chính trị nhạy cảm nhất thế giới hiện nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời