Pháp tiến hành tập trận quy mô lớn

“Thế giới đã bộc lộ bản chất thật của nó: bất ổn, nguy hiểm và không phải ai cũng là bạn. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một nền văn hóa cảnh giác, sẵn sàng trong thời gian ngắn. CENTAC là nơi duy nhất ở Pháp mà bạn có thể thấy chiến tranh diễn ra như thế nào”, Đại tá Axel Denis, người điều hành trung tâm huấn luyện cho biết.
CENTAC, khu trại rộng 120 km2 là duy nhất ở Pháp cung cấp cho quân đội nước này điều kiện huấn luyện giống với chiến trường nhất. Âm thanh, sức nóng và ánh sáng của tiếng pháo được tái tạo, trong khi mìn giả nằm rải rác khắp nơi và liên lạc vô tuyến có thể bị gián đoạn mà không báo trước.
Với diện tích rộng hơn thủ đô Paris, đây là nơi duy nhất mà các đơn vị khác nhau của quân đội Pháp, gồm bộ binh, thiết giáp, pháo binh và công binh - thường đóng quân rải rác khắp cả nước, có thể tập trận cùng nhau. Đây cũng là nơi duy nhất có hai chục xe tăng Leclerc hoạt động quanh năm.
Theo Politico, trong khi các sĩ quan CENTAC không nêu tên “kẻ thù tiềm năng”, nhưng kinh nghiệm về cuộc xung đột Ukraine với các nỗ lực phối hợp trên chiến trường được sử dụng rộng rãi trong các cuộc tập trận tại đây.
Những cuộc tập trận này diễn ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố vào cuối tháng trước rằng ông sẽ không loại trừ khả năng gửi quân đội EU tới Ukraine, một động thái ngay lập tức đã gây ra làn sóng phản đối rộng rãi trong công chúng.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đã nói rõ rằng Berlin sẽ không gửi quân đội Đức tới Ukraine, đồng thời khẳng định rằng các nước NATO nói chung sẽ không làm như vậy. Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne sau đó cũng cam kết rằng sẽ không có quân đội Pháp ở Ukraine.
“Người Pháp sẽ không chết vì Ukraine. Chúng tôi sẽ không gửi quân tham chiến ở đó vì khuôn khổ đã được thiết lập, đó là ngăn cản Nga giành chiến thắng mà không gây chiến với Nga. Và không có gì bị loại trừ trong khuôn khổ này”, ông Sejourne nói với các phóng viên.
Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, khả năng quân NATO hiện diện ở Ukraine sẽ dẫn đến xung đột không thể tránh khỏi giữa Nga và liên minh này. Ông nói thêm rằng hiện tại không có sự đồng thuận giữa các nước phương Tây về vấn đề này và việc các nước NATO đang thảo luận về khả năng gửi một số binh sỹ tới Ukraine là “một điều gì đó mới”.
“Một số nước phương Tây duy trì đánh giá khá tỉnh táo về những rủi ro tiềm ẩn của hành động như vậy và những hậu quả có thể xảy ra khi tham gia trực tiếp vào một cuộc xung đột vốn đang diễn ra ác liệt”, ông Peskov nói./.
(Theo Sputnik)


Tại Hàn Quốc, cuộc bầu cử tổng thống đang nóng lên sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine "có thể đang tiến triển ổn định", song nhấn mạnh rằng đã đến lúc các bên liên quan phải “rõ ràng” và “dứt khoát”.
Dư luận hiện đang chú ý về đồn đoán hai tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm - Sukhoi Su-57 Felon - có khả năng sắp được bổ sung vào biên chế không quân Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga có ý định đầu tư 8,4 nghìn tỷ rúp, tương đương 100,54 tỷ đô la, trong 10 năm tới để hiện đại hóa lực lượng hải quân.
Với chủ đề "Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta", Expo 2025 chính thức được khai mạc tại Nhật Bản và kéo dài trong 6 tháng, dự kiến thu hút hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến thuế đối với ngành công nghiệp bán dẫn. Thông báo chính thức sẽ được công bố vào đầu tuần tới.
0