Pháp kỷ niệm 5 năm vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris
Chị Emma Roux, một thợ thủ công kính màu, là thành viên nhóm trùng tu 170 cửa sổ kính màu của nhà thờ Đức Bà Paris bị khói và bụi bẩn bao phủ, cho biết đây là công trình xây dựng để đời, bởi vì việc khôi phục toàn bộ di tích theo không gian ba chiều của nó là một điều khá đặc biệt.
Hiện nay, khoảng 500 công nhân có mặt tại công trường mỗi ngày, nỗ lực khôi phục lại di tích được ghé thăm nhiều nhất ở châu Âu.

Ngày 15/4 năm nay, khi Paris kỷ niệm 5 năm vụ cháy, giàn giáo bao quanh phần lớn mặt tiền của nhà thờ bắt đầu được dỡ bỏ từng chút một và một ngọn tháp mới đã hiện ra.
Ngọn tháp cao 96m này không phải là một phần trong thiết kế ban đầu. Nhà thờ Đức Bà Paris được xây dựng trong 200 năm, bắt đầu từ giữa thế kỷ 12. Ngọn tháp này được thêm vào trong đợt trùng tu diễn ra vào thế kỷ 19 bởi kiến trúc sư Eugene Viollet -le-Duc.
Theo các nhà quản lý của nhà thờ Đức Bà, số tiền khôi phục là 587 triệu USD cộng với các khoản quyên góp khổng lồ sẽ giúp nhà thờ có được diện mạo như trước kia.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vào tháng 12/2023 rằng, công việc trùng tu đang diễn ra đúng tiến độ và nhà thờ dự kiến sẽ mở cửa trở lại cho công chúng vào ngày 8/12/2024.
Vụ hỏa hoạn ngày 15/4/2019 đã làm phần khung trung tâm của nhà thờ bị sụp đổ, phá hủy hoàn toàn tháp nhọn nổi tiếng, cũng như tháp đồng hồ và một phần khung vòm, khiến hàng triệu người trên thế giới bị sốc.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 1/6 đã điện đàm nhằm thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Cảnh sát thành phố Boulder đã bắt giữ một nghi phạm nam giới sau vụ tấn công tại Colorado, Mỹ khiến nhiều người bị thương vào ngày 1/6, giờ địa phương.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tư pháp đầu tiên trong lịch sử nước này.
Thị trưởng Warsaw ông Rafal Trzaskowski tuyên bố đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan vào ngày 1/6.
Trung Quốc và hơn 30 quốc gia trên thế giới đã ký kết văn kiện thành lập Tổ chức quốc tế về trung gian hòa giải (IOMed) đóng trụ sở ở Hồng Kông (Trung Quốc).
Nga và Ukraine sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay 2/6.
0