Pháp rút quân khỏi Bờ Biển Ngà

Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara cho biết Pháp sẽ rút quân khỏi quốc gia Tây Phi này, bắt đầu từ tháng 01/2025. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp đang cân nhắc giảm sự hiện diện quân sự của mình tại các quốc gia Tây và Trung Phi, từ khoảng 2.200 quân xuống còn 600 quân.

Trong một phát biểu, Tổng thống Alassane Ouattara cho biết căn cứ của tiểu đoàn bộ binh thủy quân lục chiến BIMA số 43 tại Port-Bouet ở Abidjan - nơi quân đội Pháp đồn trú “sẽ được bàn giao” cho lực lượng vũ trang Bờ Biển Ngà kể từ tháng 01/2025.

Pháp hiện có gần 1.000 binh lính ở Bờ Biển Ngà. Trước đó, hồi tháng 11/2024, Pháp đã rút quân khỏi Mali, Burkina Faso và Niger sau các cuộc đảo chính quân sự tại các quốc gia Tây Phi này.

Ngày 26/12, Pháp đã trả lại căn cứ quân sự đầu tiên của mình cho Cộng hòa Chad. Pháp hiện chỉ còn lại ở Djibouti khoảng 1.500 binh lính, và tại Gabon khoảng 350 nhân sự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo, Washington có thể từ bỏ các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine nếu không có tiến triển trong những ngày tới.

Sau nhiều ngày gây chấn động thị trường với các đợt áp thuế trả đũa qua lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tín hiệu về khả năng chấm dứt các đợt tăng thuế nhằm vào Trung Quốc.

Mỹ và Ukraine ngày 17/4 đã ký bản ghi nhớ nhằm hướng tới thỏa thuận khai thác chung các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine.

Các đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp với lãnh đạo các nước châu Âu và Ukraine tại Paris hôm 17/4 để thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chính sách điều chỉnh phí cảng với các tàu do Trung Quốc đóng nhằm khôi phục ngành đóng tàu trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Bắc Kinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Ả rập Xê út, Hoàng tử Khalid bin Salman đã có chuyến thăm chính thức tới Iran và gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà.