Pháp phủ nhận lịch hẹn giữa CEO Telegram với Tổng thống Macron

Truyền thông Pháp dẫn một nguồn tin trong chính quyền của Tổng thống Pháp, phủ nhận thông tin về lịch hẹn giữa ông Emmanuel Macron với CEO Telegram Pavel Durov vào ngày 24/8/2024.

Lãnh đạo Telegram Pavel Durov trước đây đã từng gặp Macron vài lần. Theo ấn phẩm Canard Enchaîné, trong quá trình bị bắt giữ, Pavel Durov nói rằng ông được mong đợi sẽ đến Cung điện Elysee, nơi ông dự định dùng bữa tối với Tổng thống.

Tuy nhiên, truyền thông Pháp dẫn nguồn tin trong chính quyền Macron cho rằng sự thật không đúng như vậy. Tổng thống Pháp không có mặt ở Paris vào buổi tối 24/8/2024.

Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov. Ảnh: Sputnik.

Trước đó, tờ báo điều tra uy tín của Pháp Le Canard Enchaine đưa tin: người sáng lập Telegram Pavel Durov đã khai báo với cảnh sát rằng ông có lịch ăn tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày ông bị bắt.

Durov bị giam giữ tại sân bay Paris Le Bourget vào ngày 24/8. Các công tố viên Paris sau đó cho biết nhà sáng lập Telegram bị giam giữ để thẩm vấn trong khuôn khổ vụ án được mở vào ngày 8/7 vì bị tình nghi liên quan tới 12 tội danh theo luật của Pháp.

Ngoài ra, chính quyền Pháp đang điều tra sự liên quan của Durov trong việc che giấu thông tin về các hoạt động bất hợp pháp trên mạng, bao gồm việc phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em và buôn bán ma túy. Anh ta cũng bị nghi ngờ là không sẵn lòng hợp tác với chính quyền.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.