Pháp đưa ra cảnh báo nếu Mỹ can dự xung đột Israel-Iran
Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Canada, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh vai trò quan trọng của Mỹ trong việc khởi động lại tiến trình ngoại giao với Tehran. Theo ông Macron, Mỹ cần đưa tất cả các bên trở lại bàn đàm phán.
Phát biểu trên của Tổng thống Pháp được đưa ra trong bối cảnh những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm dấy lên đồn đoán rằng Washington có thể trực tiếp can dự vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran.
Đáng chú ý, Tổng thống Trump còn đăng trên mạng xã hội rằng, Mỹ biết nơi Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đang ẩn náu, gọi ông là mục tiêu dễ dàng và hối thúc Iran đầu hàng vô điều kiện. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch không kích Iran sẽ tiếp tục cho đến khi không còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa Israel. Ông Netanyahu cũng không loại trừ việc Lãnh tụ tối cao Iran sẽ trở thành mục tiêu của chiến dịch.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo cứng rắn đối với Đức liên quan đến việc quốc gia này cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 18/6 thông báo điều động thêm 2.000 binh sĩ đến khu vực Los Angeles, trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại đây ngày càng căng thẳng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Moscow không coi bất kỳ hoạt động tái vũ trang nào của NATO là mối đe dọa đối với Nga.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết Liên minh châu Âu (EU) rút lại đề xuất hạ giá trần đối với dầu thô Nga được vận chuyển bằng đường biển.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định hành động của Tehran hoàn toàn là để tự vệ, nhưng “vẫn cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký một hiệp ước nâng cao quan hệ với các quốc gia Trung Á vào hôm 17/6, mong muốn tăng cường hợp tác với khu vực giàu tài nguyên này hơn nữa.
0