Pháp dự kiến vay nợ kỷ lục trong năm 2026
Cơ quan Quản lý Kho bạc Pháp (AFT) thông báo sẽ huy động 310 tỷ euro trong năm 2026, mức cao nhất từ trước tới nay, nhằm tài trợ cho thâm hụt ngân sách và tái cấp vốn cho các khoản nợ đáo hạn.
Sau năm 2025 với mức phát hành kỷ lục 300 tỷ euro, kế hoạch mới của AFT cho thấy nhu cầu vay mượn của Nhà nước Pháp tiếp tục tăng trong bối cảnh nợ công đã vượt 3.400 tỷ euro, tương đương 115,6% GDP. Theo AFT, tổng lượng vay mới năm 2026 sẽ chiếm khoảng 10,1% GDP, ngang với tỷ lệ năm 2025 nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh 11,2% từng ghi nhận năm 2020 trong đại dịch Covid-19.
Trong tổng số 310 tỷ euro phát hành năm tới, 175,8 tỷ euro sẽ được dùng để hoàn trả các khoản nợ trung và dài hạn đến hạn. Khác với các khoản vay thông thường, trái phiếu chính phủ chỉ được thanh toán một lần khi đến hạn, khiến chi phí trả nợ hàng năm ngày càng tăng.