Hoài nghi đồng minh, Mỹ sắp rút khỏi NATO?

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/1 tiếp tục bày tỏ hoài nghi về vai trò của NATO trong việc bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời tiết lộ kế hoạch cắt giảm nhân sự Mỹ tại một số cơ quan và nhóm cố vấn của liên minh quân sự này.

Các động thái kể trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu liên quan tới kế hoạch thâu tóm Greenland – vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Vậy, Mỹ có thực sự chuẩn bị rút khỏi NATO, hay đây chỉ là bước điều chỉnh chiến lược nhằm thúc đẩy các đồng minh chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn?

Phát biểu tại cuộc họp báo nhân dịp tròn một năm trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump cho rằng Washington đã phải chi trả quá nhiều cho liên minh này, trong khi chưa chắc nhận lại được sự bảo vệ tương xứng. Ông khẳng định Mỹ luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ các đồng minh, nhưng hoài nghi liệu NATO có làm điều tương tự khi Washington cần. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng không trả lời trực tiếp về việc liệu Mỹ có tiếp tục duy trì tư cách thành viên trong liên minh NATO hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu: “NATO bây giờ mạnh hơn rất nhiều. Tôi không đồng ý với nhiều việc họ đã làm, nhưng những việc đó đã xảy ra trước khi tôi nhậm chức. Cho dù ai nghĩ sao, NATO chỉ mạnh mẽ khi có chúng tôi. Nếu NATO không có Mỹ, NATO sẽ không còn mạnh nữa.”

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra vào thời điểm Lầu Năm Góc dự kiến cắt giảm sự tham gia của Mỹ tại một số cơ quan và nhóm cố vấn thuộc NATO, ảnh hưởng tới khoảng 200 quân nhân và gần 30 tổ chức của liên minh. Trong số các cơ quan bị ảnh hưởng có Trung tâm Hợp nhất Tình báo NATO đặt tại Anh và Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Đồng minh ở Brussels (Bỉ) cùng các cơ quan liên quan đến an ninh năng lượng, tác chiến hải quân, lực lượng đặc nhiệm và tình báo.

Thay vì rút toàn bộ lực lượng, Mỹ sẽ không bổ sung người thay thế khi nhiệm kỳ công tác của các nhân sự hiện nay kết thúc. Do đó, quá trình điều chỉnh được đánh giá là sẽ kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, động thái trên làm dấy lên lo ngại tại châu Âu về tương lai của NATO, đặc biệt khi kế hoạch của Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát Greenland tạo ra viễn cảnh chưa từng có về xung đột lãnh thổ ngay trong nội bộ liên minh.

Trước đó, ông Trump từng đe dọa rút Mỹ khỏi NATO trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên và mới đây cũng phát tín hiệu muốn châu Âu tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ thông thường của NATO từ tình báo đến tên lửa trước năm 2027 - một mốc thời gian mà các quan chức châu Âu cho là không thực tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời