Pháp chuyển giao máy bay chiến đấu đầu tiên cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp xác nhận nước này đã chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 đầu tiên cho Ukraine mà không tiết lộ chi tiết về số lượng máy bay trong lô hàng.
Tiêm kích Mirage 2000-5F của Không quân Pháp.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết, ngày 6/2, nước này đã chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 đầu tiên cho Ukraine để giúp Kiev bảo vệ không phận của mình.

“Những chiếc máy bay đầu tiên trong số này đã đến Ukraine hôm nay”, ông Lecornu viết trên X mà không nói rõ số lượng máy bay đã được chuyển giao. Sau khi Pháp giúp đào tạo phi công Ukraine trong những tháng gần đây, “bây giờ họ sẽ giúp bảo vệ bầu trời của Ukraine”, ông nói thêm.

Tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố rằng Pháp sẽ chuyển giao máy bay Mirage 2000-5 cho Ukraine và hỗ trợ đào tạo phi công nước này, trong khuôn khổ hợp tác quân sự với Kiev.

Trong số 26 máy bay Mirage 2000-5 thuộc sở hữu của không quân Pháp, 6 chiếc sẽ được chuyển giao cho Ukraine, theo báo cáo ngân sách do Quốc hội Pháp công bố. Bộ quốc phòng Pháp không phủ nhận cũng không xác nhận con số này vì lý do an ninh.

Các phi công và thợ máy Ukraine đã được đào tạo ở miền đông nước Pháp để sử dụng loại máy bay phản lực này.

Theo ấn phẩm SudOuest của Pháp, trước khi chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 cho Ukraine, Paris đã tiến hành hiện đại hoá loại máy bay này để chúng có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Việc sửa đổi máy bay chiến đấu đã được tiến hành bởi trong quá trình phục vụ không quân Pháp, chúng chỉ được sử dụng trong vai trò tiêm kích phòng không và không cung cấp việc sử dụng đạn không đối đất.

Tuy nhiên xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của Ukraine là phải có máy bay chiến đấu đa chức năng để tấn công cả mục tiêu trên không và các vật thể dưới mặt đất, Pháp đã quyết định sửa đổi một phần tiêm kích Mirage 2000-5 mà nước này cam kết cung cấp cho Ukraine như một phần viện trợ quân sự.

Pháp tuyên bố chuyển giao máy bay phản lực chiến đấu đầu tiên cho Kiev trong bối cảnh cả Nga và Ukraine thời gian gần đây đều hé lộ những động thái mới về khả năng đàm phán nhằm kết thúc cuộc chiến đã kéo dài gần ba năm qua, sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng và quân đội Ukraine đang gặp khó khăn tại chiến trường miền Đông. Vào tháng 8 năm ngoái, Ukraine đã nhận được lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất.

(Theo Le Monde)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một ngày sau khi Mỹ công bố hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu “Vòm Vàng”, Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Mỹ từ bỏ kế hoạch phát triển và triển khai hệ thống này.

Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.

Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.

Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.

Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.

Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.