Pháp chuyển giao căn cứ quân sự cho Bờ Biển Ngà
Lễ bàn giao diễn ra tại thao trường của doanh trại quân đội, nơi Bộ trưởng Quốc phòng Bờ Biển Ngà Tene Birahima Ouattara và người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu đã ký văn bản chính thức.
Trong buổi lễ, cờ Pháp đã được hạ xuống và cờ Bờ Biển Ngà được kéo lên thay thế, đánh dấu sự chuyển giao hoàn toàn. Căn cứ này, trước đây là trại lính của Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến số 43 (BIMA), được đổi tên thành Trại Thomas d'Aquin Ouattara, vinh danh vị tổng tham mưu trưởng quân đội đầu tiên của Bờ Biển Ngà.

Bộ trưởng Quốc phòng Bờ Biển Ngà, ông Ouattara, đã phát biểu: "Đạo luật này đánh dấu một bước tiến mới trong tình hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia chúng ta. Những thay đổi về địa chính trị và các thách thức an ninh hiện tại trên lục địa này sẽ định hướng cho thiện chí chung của chúng ta trong việc thúc đẩy an ninh và sự ổn định khu vực bền vững". Ông cũng gửi lời cảm ơn đến Pháp vì sự hỗ trợ trong việc tăng cường năng lực cho lực lượng vũ trang Bờ Biển Ngà.
Ông Ouattara nhấn mạnh rằng quyết định này xuất phát từ "ý chí chính trị" của cả hai quốc gia và là kết quả của "các cuộc tham vấn sâu rộng".

Việc chuyển giao này, được công bố vào cuối năm 2022 bởi Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara, là kết quả của một quá trình kéo dài hai năm và nằm trong nỗ lực của Pháp nhằm điều chỉnh lại sự hiện diện quân sự của mình tại châu Phi.
Những năm gần đây, Pháp đã đối mặt với làn sóng phản đối ngày càng tăng đối với các hoạt động quân sự của mình trên lục địa này, dẫn đến việc rút quân khỏi Burkina Faso, Mali, Niger và Chad.

Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Lecornu nhấn mạnh: "Thế giới đang thay đổi và mối quan hệ quốc phòng của chúng ta cần phát triển theo hướng mới, dựa trên thực tế các mối đe dọa và bối cảnh an ninh phức tạp, thay vì dựa vào mối quan hệ quân sự từ quá khứ".
Ông cho biết Pháp sẽ chuyển đổi sự hiện diện quân sự tại châu Phi, nhưng khẳng định rằng Pháp "không biến mất". Một lực lượng khoảng 100 binh sĩ Pháp sẽ tiếp tục ở lại Bờ Biển Ngà để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện.

Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến số 43 (BIMA) đã đóng quân tại Bờ Biển Ngà từ năm 1978, theo một thỏa thuận quốc phòng được ký kết một năm sau khi quốc gia này giành độc lập vào năm 1960.
Nga cảnh báo việc Ukraine thay thế Tổng tư lệnh quân đội sẽ không cải thiện tình hình chiến trường. Trong khi đó, phương Tây vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí bất chấp các nỗ lực thúc đẩy hòa bình.
Israel vừa triển khai một chiến dịch trên bộ có giới hạn ở khu vực trung và nam Dải Gaza nhằm thiết lập vùng đệm giữa hai khu vực này.
Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ nhóm họp trong ngày 20 - 21/3 tại Brussels, Bỉ để thảo luận về nhiều vấn đề được quan tâm hiện nay trong đó có Ukraine, Trung Đông, quốc phòng và di cư.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng việc Mỹ sở hữu các nhà máy điện của Ukraine có thể giúp đảm bảo an ninh cho các cơ sở này.
Chính phủ Pháp đang lên kế hoạch phát “sổ tay sinh tồn” cho người dân, nhằm nâng cao kiến thức ứng phó trước các mối đe dọa xung đột vũ trang, khủng hoảng y tế và thiên tai.
Phiến quân Houthi của Yemen tuyên bố bắn một tên lửa đạn đạo về phía sân bay Ben Gurion, gần Thủ đô Tel Aviv của Israel.
0