Pháp cân nhắc mở rộng lá chắn hạt nhân cho Châu Âu
"Tôi muốn tin rằng, Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng chúng ta, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống không xảy ra điều đó", ông Macron phát biểu hôm 5/3, nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc thảo luận chiến lược về năng lực răn đe hạt nhân của châu Âu.
Tháng trước, ông Friedrich Merz – ứng viên tiềm năng cho vị trí Thủ tướng Đức – đã đề xuất rằng, Anh và Pháp có thể mở rộng bảo vệ hạt nhân cho Đức, trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Nga tiếp tục leo thang do xung đột Ukraine. Trước đây, những đề xuất tương tự thường bị bỏ ngỏ, nhưng lần này, đề xuất đang thu hút nhiều sự quan tâm hơn.
Trong bài phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU về quốc phòng, ông Macron cũng cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, ông không nêu rõ con số cụ thể và khẳng định sẽ không tăng thuế để tài trợ, mà thay vào đó, chính phủ sẽ phải đưa ra những lựa chọn ngân sách khó khăn.

Nỗ lực này được đưa ra trong bối cảnh Pháp đang vật lộn với tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng, đồng thời đối mặt với áp lực khi Anh và Đức đều đã công bố kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.
Bài phát biểu của ông Macron diễn ra trong thời điểm châu Âu đang đẩy mạnh ngoại giao để củng cố sự ủng hộ đối với Ukraine, đồng thời tìm cách hàn gắn quan hệ với Washington sau cuộc gặp căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vào tuần trước.
Trong khi đó, ông Trump tiếp tục gây tranh cãi khi yêu cầu các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời không cam kết hỗ trợ vô điều kiện Ukraine chống lại Nga. Thay vào đó, ông ưu tiên đàm phán trực tiếp với Moscow để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo rằng: "Châu Âu đang đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu chưa từng có trong lịch sử hiện đại".

Hiện tại, Pháp là quốc gia EU duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân sau khi Anh rời khỏi khối. Lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp bao gồm cả khả năng tấn công trên không và trên biển, với các máy bay chiến đấu Rafale và tàu ngầm hạt nhân sẵn sàng hành động theo chỉ thị của Tổng thống.
Theo Liên đoàn Các Nhà Khoa học Mỹ, Mỹ và Nga hiện sở hữu khoảng 88% tổng số vũ khí hạt nhân trên thế giới. Pháp được cho là có khoảng 290 đầu đạn hạt nhân, trong khi Anh có khoảng 225.
Trong khi đó, Moscow nhiều lần cáo buộc NATO làm gia tăng căng thẳng khi tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định: "Vũ khí hạt nhân là công cụ răn đe, không phải để kích động chiến tranh. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để tránh xung đột".
Giữa lúc căng thẳng địa chính trị leo thang, châu Âu đang đối mặt với một câu hỏi lớn về chiến lược phòng thủ và sự gắn kết trong NATO. Với tương lai của liên minh này trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, việc Pháp cân nhắc mở rộng lá chắn hạt nhân có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách an ninh của châu lục.


Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.
Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.
Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.
Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.
Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe buýt chở học sinh đã xảy ra tại huyện Khuzdar, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người bị thương.
Quân đội Nga hôm 21/5 đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va.
0