Nga phê chuẩn Hiệp ước an ninh với Belarus

Hiệp ước an ninh không chỉ củng cố liên minh Nga - Belarus, mà còn tích hợp Minsk vào chiến lược răn đe hạt nhân của Moscow.

Theo Hiệp ước, Nga cam kết bảo vệ Belarus trước mọi mối đe dọa quân sự, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Minsk bị tấn công. Thỏa thuận này có thời hạn 10 năm và sẽ tự động gia hạn. Ngoài ra, một điều khoản quan trọng trong Hiệp ước cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus, tăng cường khả năng răn đe trước phương Tây.

Sau khi Hiệp ước được ký kết, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã yêu cầu triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga trên lãnh thổ nước này. Tổng thống Putin xác nhận, loại tên lửa này có thể được bố trí tại Belarus trong năm 2025.

Đồng thời, Nga và Belarus cũng công bố kế hoạch tổ chức cuộc tập trận quân sự chung Zapad 2025, với hơn 13.000 binh sĩ tham gia. Sự hợp tác quân sự này làm dấy lên lo ngại từ Ukraine và NATO, đặc biệt khi Belarus giáp biên giới với các thành viên NATO như Latvia, Litva và Ba Lan.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, đây có thể là dấu hiệu của một cuộc xung đột mới. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ cáo buộc này và khẳng định không có ý định tấn công các quốc gia NATO.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.