Pháp, Anh cảnh báo nguy cơ hạt nhân Iran

Người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Pháp Nicolas Lerner, cảnh báo nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân của Iran là mối đe dọa nghiêm trọng trong những tháng tới, đồng thời cho biết Anh và Pháp đang xây dựng các chiến lược để chuẩn bị cho sự kiện như vậy.

Trong một tuyên bố khi đang ở thăm Đại sứ quán Anh ở Pháp, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Pháp nêu rõ, các cơ quan của châu Âu đang hợp tác chặt chẽ để đối mặt với một trong những mối đe dọa chắc chắn, nếu không muốn nói là mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong những tháng tới, đó là khả năng phổ biến vũ khí hạt nhân ở Iran.

Những bình luận được xem là công khai hiếm hoi của người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Pháp được đưa ra khi Iran và nhóm “bộ ba” quốc gia châu Âu gồm Pháp, Đức và Anh (còn gọi là nhóm E3) đang nhóm họp tại Geneva, Thụy Sỹ nhằm thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran và một số vấn đề khác.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong báo cáo mật gửi các quốc gia thành viên ngày 28/11 đã nói rằng, Iran đã thông báo kế hoạch lắp đặt hơn 6.000 máy ly tâm làm giàu uranium và đưa nhiều máy đã có vào hoạt động.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.