Pháo tự hành của Nga phá hủy xe chiến đấu Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/4 công bố hình ảnh cho thấy, một đơn vị pháo tự hành Gvozdika thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 40, nhóm lực lượng phía Bắc của Nga thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực Kursk. Đoạn phim cho thấy xe đang di chuyển vào vị trí, ngắm và bắn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kíp xe đã phá hủy các công sự, thiết bị quân sự và bộ binh của Ukraine ở khu vực biên giới.
Chỉ huy trung đội, biệt danh "Wisla" cho biết: “Pháo tự hành hoạt động theo mục tiêu mà chúng tôi phải tiếp cận và bắn càng nhanh càng tốt. Trong thực tế ngày nay, rất khó để không bị phát hiện, vì vậy máy bay không người lái của chúng tôi luôn phát hiện ra đối phương. Do đó, lợi thế của chúng tôi là lựu pháo rất cơ động, chúng tôi xác định mục tiêu và sau đó rời đi rất nhanh. Trong vòng 10 phút, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và bắn trúng tất cả các mục tiêu”.

Gvozdika (trong tiếng Nga có nghĩa hoa cẩm chướng) là pháo tự hành được thiết kế dựa theo khung gầm của xe bọc thép lội nước MT-LB, ra mắt vào năm 1969. Xe pháo này có chiều dài 7,26m, rộng 2,85m, nặng 15,7 tấn, tầm hoạt động 500 km.
Loại pháo tự hành này được thiết kế nhằm tiêu diệt, chế áp lực lượng cơ động, phá hủy các loại công sự dã chiến, vượt qua bãi mìn, chướng ngại vật như hàng rào thép gai, phá hủy phương tiện bọc thép của đối phương.
Tại thời điểm Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video, phía Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận. Báo cáo hàng ngày từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga đã bắn 211 quả đạn pháo vào các vị trí của Ukraine ở khu vực Kursk và “đã tiến hành ba cuộc không kích, thả năm quả bom dẫn đường”.
Hồi tháng trước, Nga tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn quan trọng Sudzha cũng như các khu vực khác, sau chiến dịch huyền thoại thông qua một đường ống dẫn khí đốt không còn sử dụng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tình hình ở khu vực Kursk hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Moscow và lực lượng Ukraine đang “bị cô lập hoàn toàn”. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng công khai bình luận về tình trạng bị bao vây của lực lượng Ukraine tại khu vực Kursk.


Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các biện pháp thuế quan mới dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hơn 6.000 tỷ USD cho nước Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2035.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khánh thành Cầu New Pamban, cây cầu đường sắt biển có thang nâng thẳng đứng đầu tiên của nước này tại bang Tamil Nadu, đánh dấu một bước tiến mới trong hạ tầng giao thông hiện đại của quốc gia Nam Á này.
Thị trường chứng khoán thế giới ngày 7/4 chao đảo, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả các khoản thuế nhằm vào các đối tác thương mại của Mỹ là "thuốc" đối với thị trường tài chính toàn cầu.
Hàn Quốc ấn định tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 3/6/2025, sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất vì bê bối ban bố thiết quân luật.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ tiếp tục áp thuế quan toàn diện đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia, trừ khi các quốc gia này điều chỉnh thặng dư thương mại với Mỹ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện, tuy nhiên Nga đã từ chối và Ukraine hiện đang chờ đợi phản hồi từ phía Mỹ.
0