Phản ứng quốc tế về kế hoạch hòa bình cho Gaza
Dư luận quốc tế đang bày tỏ lạc quan thận trọng trước những diễn biến mới về kế hoạch hòa bình cho Gaza, kỳ vọng điều đó có thể giúp chấm dứt cuộc chiến cướp đi sinh mạng của hơn 66.000 người Palestine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng rằng, lực lượng Hamas đã sẵn sàng cho “hòa bình lâu dài” và yêu cầu Israel ngừng tấn công Dải Gaza. Nhận định trên được đưa ra sau khi Hamas đồng ý trả tự do cho các con tin theo kế hoạch ngừng bắn của ông Trump.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025, ông Trump kêu gọi Israel - đồng minh chủ chốt của Mỹ ngừng tấn công Gaza để có thể đưa các con tin ra ngoài một cách an toàn và nhanh chóng. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh: “Đây không chỉ là vấn đề riêng về Gaza, mà còn là về hòa bình đã được mong đợi từ lâu ở Trung Đông”.
Ông Trump cũng hoan nghênh tuyên bố của Hamas và cảm ơn các đồng minh của Mỹ, gồm Qatar, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, đã làm trung gian hòa giải. Tổng thống Mỹ cho biết: “Tôi muốn cảm ơn các quốc gia đã giúp tôi thực hiện điều này. Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Jordan và rất nhiều quốc gia khác. Rất nhiều người đã chiến đấu hết mình. Đây là một ngày trọng đại. Chúng ta hãy cùng chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào”.
Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận nước này đang chuẩn bị thực hiện giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ, nhằm đưa các con tin trở về và chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza. Tuyên bố của quân đội Israel xác nhận rằng, giới lãnh đạo chính trị nước này đã yêu cầu quân đội tạm dừng chiến dịch tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Gaza và chuyển trọng tâm sang các hoạt động phòng thủ.
Trước đó, vào tối 3/10, Hamas cho biết sẽ chấp nhận một số điều khoản trong kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm cả việc thả con tin và cam kết chuyển giao quyền kiểm soát Dải Gaza cho một cơ quan điều hành Palestine - nơi được bầu ra dựa trên sự đồng thuận quốc gia của người Palestine và có sự ủng hộ từ các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo. Hamas đã tránh đề cập các vấn đề gây tranh cãi như giải trừ vũ khí và kêu gọi đàm phán thêm. Các nhà phân tích nhận định, Hamas đưa ra quyết định có tính toán để có thể tiếp tục đàm phán trong khi vẫn bảo vệ các ưu tiên chiến lược.
Ông Amjad Iraqi - Nhà phân tích cấp cao về Israel/Palestine cho biết: “Tôi nghĩ Hamas thực sự đã có một động thái khá thông minh. Với cách tiếp cận hiện nay, về cơ bản, họ đã đưa bóng trở lại sân của Israel cũng như các quốc gia Ả Rập. Hamas đang nói rằng, chúng tôi đã thực sự đồng ý với một phần cụ thể của thỏa thuận ngừng bắn. Trong đó, họ nói về việc thả con tin và sau đó tách biệt nó khỏi các câu hỏi quan trọng và gay gắt hơn nhiều của kế hoạch”.
Phản ứng về những diễn biến mới liên quan đến thỏa thuận hòa bình Gaza do Mỹ đề xuất, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng hoan nghênh việc Hamas đồng ý trao trả con tin. Người phát ngôn của Tổng Thư ký, ông Stephane Dujarric nhấn mạnh: “Tổng Thư ký kêu gọi tất cả các bên nắm bắt cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột thương tâm tại Gaza”.
Bộ Ngoại giao Ai Cập đánh giá phản ứng của Hamas với kế hoạch của Tổng thống Trump là “một diễn biến tích cực” và hy vọng động thái này “sẽ thúc đẩy các bên thể hiện tinh thần trách nhiệm bằng cách cam kết thực thi kế hoạch trên thực địa và chấm dứt xung đột”. Qatar cũng hoan nghênh tuyên bố của Hamas và cho biết đang hợp tác với các nhà trung gian khác để nối lại các cuộc đàm phán về việc thực hiện lệnh ngừng bắn.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đánh giá hòa bình ở Gaza và việc thả các con tin trong tầm tay sau khi Hamas “đồng ý về nguyên tắc” với kế hoạch hòa bình của Mỹ, nhận định kế hoạch này là “cơ hội tốt nhất cho hòa bình” trong cuộc xung đột tại Trung Đông.