Phản ứng quốc tế trước việc áp thuế quan mới của Mỹ
Trong cuộc điện đàm ngày 2/2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cam kết tăng cường hợp tác giữa hai nước, nhằm ứng phó với các biện pháp thuế quan của Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với hàng hóa của Canada và Mexico và 10% đối với hàng hóa Trung Quốc.
Canada sau đó tuyên bố, sẽ trả đũa động thái của Tổng thống Trump bằng cách áp thuế 25%, tương đương 107 tỷ đô la đối với một số mặt hàng nhập khẩu của Mỹ. Hành động trả đũa của Canada sẽ được thực hiện từ ngày 4/2, cùng ngày mà Mỹ bắt đầu áp thuế đối với Canada. Các mặt hàng của Mỹ nằm trong diện bị Canada đánh thuế gồm bia, rượu vang, rượu mạnh, hoa quả và nước hoa quả, đồ may mặc và thiết bị thể thao.
Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng tuyên bố sẽ trả đũa các biện pháp thuế quan của Mỹ. Bà Claudia cho biết, chính phủ của bà ưu tiên đối thoại hơn là đối đầu với Mỹ. Mặc dù Mỹ là đối tác thương mại hàng đầu ở phía Bắc của Mexico, song Mexico buộc phải trả đũa thích đáng.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói: "Mexico không muốn đối đầu, chúng tôi ưu tiên sự hợp tác giữa các nước láng giềng. Mexico không chỉ không muốn fentanyl đến Mỹ mà còn không muốn nó được vận chuyển đến bất cứ nơi nào. Do đó, nếu Mỹ muốn chống lại các nhóm tội phạm và muốn Mexico cùng hợp tác điều đó, chúng ta phải cùng phối hợp một cách toàn diện".
Theo một số nguồn tin, Mexico có thể sẽ áp thuế từ 5% tới 20% đối với một số mặt hàng của Mỹ bao gồm thịt lợn, phô mai, thép và nhôm.
Trong khi đó, Trung Quốc ngày 2/2 đã lên án Mỹ áp thuế 10% đối với hàng hóa của nước này, đồng thời để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ nhằm tránh xung đột leo thang. Trung Quốc tuyên bố sẽ đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để phản đối các mức thuế mới và sẽ thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết.
Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định áp thuế của Mỹ đối với Canada, Mexico và Trung Quốc, đồng thời cảnh báo rằng họ sẽ phản ứng quyết liệt nếu ông Donald Trump áp thuế lên EU. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng, thuế quan gây gián đoạn kinh tế không cần thiết và đẩy lạm phát tăng cao, gây tổn hại cho tất cả các bên.
Nhiều chuyên gia lo ngại, tình hình sẽ xấu đi nếu chiến tranh thương mại leo thang, các quốc gia thực hiện các đòn trả đũa thuế quan qua lại lẫn nhau.
Giáo sư Qiu Buhui đến từ Trường Kinh doanh của Đại học Sydney cho biết: “Những hành động này của chính phủ Mỹ sẽ làm gia tăng sự bất ổn của kinh tế thế giới. Khi Mỹ và các đối tác thương mại áp đặt các biện pháp trả đũa nhau về thuế quan, sẽ gây ra một loạt các xung đột và dẫn tới cuộc chiến về thương mại. Điều này có thể thúc đẩy chủ nghĩa bảo hộ kinh tế, chủ nghĩa bảo hộ thương mại”.
Giới quan sát nhận định, mức thuế quan mới và các động thái đáp trả có thể khiến kinh tế Canada và Mexico suy thoái, trong khi Mỹ cũng có thể bị ảnh hưởng phần nào.


Phong trào Hamas bất ngờ tuyên bố vào đêm 11/5 rằng sẽ sớm phóng thích Edan Alexander, con tin người Mỹ cuối cùng còn sống bị giam giữ ở Gaza.
Ngành công nghệ thế giới đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng, cho thấy rõ áp lực không ngừng mà các "ông lớn" đang phải đối mặt trong hành trình đổi mới và thích nghi.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng “đích thân” gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới, nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc thế giới cùng chung tay hướng tới hòa bình, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra trên toàn cầu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
0