Phản ứng của Nga về cuộc không kích vào Krivoy Rog

Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu của cuộc tấn công là mục tiêu quân sự, “nơi các chỉ huy Ukraine và các giảng viên phương Tây đang họp tại một trong những nhà hàng”. 85 binh lính, sĩ quan Ukraine và nước ngoài đã thiệt mạng. Ngoài ra, 20 phương tiện bị hư hại sau cuộc không kích.
Các quan chức Ukraine trước đó báo cáo rằng tên lửa Nga đã tấn công vào một khu dân cư, gây hư hại cho một số tòa nhà chung cư. Aleksandr Vilkul, người đứng đầu hội đồng phòng thủ Krivoy Rog, cho biết 18 dân thường đã thiệt mạng. Tuy nhiên, Nga khẳng định họ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết từ 29/3 đến 4/4, Moscow đã tiến hành 7 “cuộc tấn công nhóm” vào các trung tâm chỉ huy, sân bay quân sự, nhà máy vũ khí và kho đạn dược.
Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã thực hiện 6 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga trong 24 giờ qua, vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng trước.Trong ngày 4/4, quân đội Ukraine tiếp tục pháo kích vào các mục tiêu dân sự, khiến ít nhất 2 dân thường thiệt mạng và 14 người khác bị thương.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0