Phản ứng của các bên về kế hoạch hòa bình Ukraine
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình 28 điểm cho xung đột Ukraine, giữa lúc Nga – Ukraine đưa ra tuyên bố trái ngược về chiến tuyến. Bản đề xuất nhận phản ứng thận trọng từ nhiều bên.
Theo truyền thông phương Tây, bản dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm được xây dựng với sự phối hợp của Nga gồm bốn nhóm chính: hòa bình ở Ukraine, đảm bảo an ninh, an ninh ở châu Âu và mối quan hệ tương lai của Mỹ với Nga và Ukraine.
Một số điều khoản gây chú ý bao gồm việc yêu cầu Ukraine rút khỏi phần lãnh thổ thuộc các vùng mới sáp nhập ở Donbass mà Kiev vẫn đang kiểm soát, cắt giảm một nửa quy mô lực lượng vũ trang, từ bỏ một số loại vũ khí và chấm dứt tham vọng gia nhập NATO. Việc cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ cũng được bao gồm trong khuôn khổ này.
Tài liệu này cũng được cho là quy định công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức của nhà nước tại Ukraine và cấp quy chế chính thức cho Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, giáo phái Cơ đốc giáo lớn nhất tại quốc gia này, mà chính quyền Tổng thống Zelensky đã đàn áp vì mối quan hệ lịch sử với Nga.
Theo Moscow, việc Kiev vi phạm có hệ thống các quyền của người bản xứ nói tiếng Nga và tín đồ Chính thống giáo Nga, những người chiếm một bộ phận đáng kể trong dân số, là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Giới chức Mỹ cho biết, kế hoạch vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, hoàn thiện và bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ đòi hỏi nhượng bộ từ cả 2 phía.
Bản kế hoạch trên được cho là do Đặc phái viên tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, soạn thảo với sự đóng góp của Ngoại trưởng Marco Rubio và con rể của Tổng thống Trump là ông Jared Kushner. Tờ Politico dẫn lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết kế hoạch này có thể được tất cả các bên nhất trí vào cuối tháng này và có thể sớm nhất là trong tuần này. Trao đổi với hãng tin Axios, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev bày tỏ lạc quan về kế hoạch này, nhấn mạnh rằng lập trường của Nga thực sự được lắng nghe.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định hiện không có cuộc tham vấn thực chất nào giữa Nga và Mỹ, đồng thời nhắc lại rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải giải quyết những "nguyên nhân gốc rễ của xung đột".
Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa công khai ủng hộ kế hoạch. Ngày 20/11, Ukraine xác nhận đã nhận được đề xuất này, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài ngày tới.
Về phía Liên minh châu Âu (Eu), phát biểu sau cuộc họp khẩn với quan chức các nước châu Âu tại Brussels, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas nhấn mạnh mọi thỏa thuận hòa bình phải thể hiện quan điểm của EU và của Ukraine.
Trong bối cảnh chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra ác liệt, với nhịp độ tấn công của cả hai phía không có dấu hiệu giảm, triển vọng đạt được một thỏa thuận được tất cả các bên chấp nhận dường như vẫn còn rất xa.














