Nghị quyết 68, dấu mốc trong phát triển kinh tế tư nhân
Với tinh thần xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện đột phá, nghị quyết là lời khẳng định mạnh mẽ của Đảng về vai trò then chốt, động lực quan trọng hàng đầu của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển đất nước.
Trong một thời gian dài, kinh tế tư nhân vẫn bị đặt trong tư thế “thứ yếu”, thiếu sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận nguồn lực, thông tin, đất đai, tín dụng. Chính vì vậy, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 được xem là một bước ngoặt, khi không chỉ khẳng định vị thế và vai trò then chốt của kinh tế tư nhân, mà còn cam kết cải thiện môi trường thể chế, gỡ bỏ rào cản, tạo điều kiện để khu vực này bứt phá trong giai đoạn mới.
Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Etugi Việt Nam cho hay: “Hiện nay, việc Nghị quyết 68 đưa ra những giải pháp để kết nối với các viện trưởng rồi mạnh dạn ứng dụng các công nghệ mới trong việc đưa công nghệ vào thực tế của đời sống. Tuy nhiên, đến bây giờ, việc không hình sự hóa tất cả những lỗi của doanh nghiệp giúp chúng tôi mạnh dạn hơn nữa; đặc biệt là trong cơ chế mà được ưu đãi về thuế, về thuế đất thì đấy là câu chuyện để cho chúng tôi mạnh dạn hơn nữa trong việc đầu tư dám nghĩ dám làm".
Mục tiêu đầy tham vọng đề ra trong Nghị quyết 68 là đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 2 triệu doanh nghiệp và đạt 3 triệu vào năm 2045. Trong khi hiện nay, cả nước có khoảng 960.000 doanh nghiệp và khoảng 5,3 triệu hộ kinh doanh cá thể. Do đó, cần cơ chế chính sách hỗ trợ để hàng triệu hộ kinh doanh có niềm tin, hào hứng và sẵn sàng lớn lên thành doanh nghiệp.
Ông Mạc Quốc Anh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết: “Trong phát triển kinh tế tư nhân, chúng ta mong muốn hơn 5,3 triệu hộ kinh doanh cá thể sẽ trở thành các công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn; trong việc liên kết hợp tác thì Quốc hội, Chính phủ cũng mong muốn các doanh nghiệp lớn là những doanh nghiệp dẫn dắt, sẽ hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp tư nhân, những doanh nghiệp khởi nghiệp, những hộ kinh doanh trở thành một chuỗi giá trị cung ứng khép kín, để làm sao mà ở phía ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ vấn đề về tài chính, cung cấp các nguồn vốn ở mức lãi suất hợp lý để cho các doanh nghiệp có những vốn trung hạn, dài hạn cũng như ngắn hạn để thúc đẩy vào các hoạt động sản xuất kinh doanh".
Ngay trong Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, Chính phủ sẽ ban hành một kế hoạch hành động Nghị quyết 68. Kế hoạch này sẽ là bước ngoặt để kinh tế tư nhân thay đổi về chất và lượng. Từ đó đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế, không chỉ ở mức trên 50% GDP như hiện nay mà có thể lên 65 - 70% ở giai đoạn tiếp theo.


Để phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, doanh nghiệp phải thỏa mãn một điều kiện mới: tổng nợ phải trả không được vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu. Vậy con số 5 lần này có gì đặc biệt?
Giá vàng trong nước ngày 18/6 giảm mạnh đối với vàng nhẫn và giữ ổn định đối với giá vàng miếng; trong khi giá vàng thế giới bật tăng.
Thông tin gần 3.000 hộ kinh doanh đóng cửa hoặc kinh doanh cầm chừng tại các tuyến phố lớn và các chợ Ninh Hiệp, chợ Đồng Xuân do chính sách thuế là chưa chính xác, Chi cục Thuế khu vực I cho biết.
Nhiều khách sạn cao cấp đã đưa ra các gói ưu đãi hấp dẫn vào Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) nhằm phát triển du lịch Thủ đô.
Đầu tư cho đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị là sự đầu tư hiệu quả cho tương lai của ngành công nghiệp mới, gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao, thiết kế và phát triển công nghệ.
Việc bổ sung quy định về điều kiện hệ số nợ phải trả đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ sẽ tăng năng lực về tài chính với doanh nghiệp phát hành, hạn chế những rủi ro.
0