Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính đang tích cực lấy ý kiến về các dự thảo nghị định, thông tư nhằm phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực tài chính.

Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc nhằm triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực tài chính. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của các bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Hội nghị, Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý đối với 5 dự thảo nghị định và 7 dự thảo thông tư, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như: quản lý tài sản công, dự trữ quốc gia, thuế, thống kê, đầu tư công, đấu thầu, tài chính địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: "Để đảm bảo các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Tài chính ban hành phù hợp với thực tiễn, khả thi, không phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đề nghị đại diện các bộ, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu và có ý kiến tập trung vào các nội dung chính, có như vậy khi đi vào thực tiễn mới có thể phát huy ngay được hiệu quả".

Sau Hội nghị, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu tối đa các góp ý để hoàn thiện các dự thảo, trình Chính phủ ban hành đúng tiến độ trước ngày 30/5.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hai bị can đã bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV và các đơn vị liên quan.

Số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thay mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và cá nhân từ ngày 1/7.

Tiết kiệm và chống lãng phí là hai trụ cột quan trọng để xây dựng gia đình, xã hội và đất nước phát triển bền vững - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài viết “Thực hành tiết kiệm”.

Chính phủ đã giao tỉnh Kiên Giang toàn quyền lựa chọn nhà đầu tư trong nước để triển khai mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Chương trình “Vui tết thiếu nhi” đã mang đến nhiều niềm vui bất ngờ, thể hiện sự sẻ chia đối với các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và kinh nghiệm quốc tế sẽ giúp Việt Nam trong chuyển đổi, phát triển năng lượng xanh.