Phân bò, một nguồn năng lượng tái tạo đầy hứa hẹn tại Ấn Độ

(HanoiTV) - Tại miền Bắc Ấn Độ, một nhà máy điện sinh khối biến phân và phân bò thành năng lượng, là một phần của dự án thử nghiệm nhằm giúp giảm ô nhiễm không khí đồng thời mang lại lợi ích cho nông dân trong khu vực.
Phân bò, một nguồn năng lượng tái tạo đầy hứa hẹn tại Ấn Độ

Các hộ gia đình ở các cộng đồng nông thôn ở Ấn Độ luôn sử dụng phân và phân chuồng làm chất đốt, họ phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.

Hoạt động gây ô nhiễm này vẫn tồn tại bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm loại bỏ nó và thay thế nó bằng các bình gas được trợ giá.

Các ngôi làng ở ngoại ô Indore, thủ phủ bang Madhya Pradesh, hiện có thể hưởng lợi từ một dự án thử nghiệm về một nhà máy sinh khối sử dụng phân bò để cung cấp năng lượng cho thành phố.

Dự án này đã được đích thân Thủ tướng Narendra Modi khánh thành vào tháng 2/2021.

Song hành với dự án, nông dân khu vực lân cận cũng có thêm nguồn thu nhập thu gom và bán phân cho dự án.

Ông Suresh Sisodia, 46 tuổi, kiếm được 218 euro trên mỗi xe tải chở phân tươi cho nhà máy, cao hơn thu nhập trung bình hàng tháng của một hộ nông dân ở Ấn Độ.

Trang trại của ông Sisodia có 50 đầu gia súc. Đôi khi nông dân này bù đắp chi phí của mình bằng cách bán phân làm phân bón, nhưng giờ anh ấy hy vọng sẽ có một nguồn thu nhập bền vững hơn.

Phân gia súc của anh ta được vận chuyển đến nhà máy trộn với rác thải sinh hoạt để tạo ra khí mê-tan dễ cháy và một chất cặn bã hữu cơ có thể quay trở lại các trang trại làm phân bón.

Nhà máy dự kiến ​​sẽ xử lý 500 tấn chất thải mỗi ngày, bao gồm ít nhất 25 tấn phân gia súc, đủ cung cấp cho hệ thống giao thông công cộng của Indore một lượng điện đáng kể.

Chính phủ của ông Modi đặt nhiều hy vọng vào sáng kiến ​​này và đã cam kết sẽ lắp đặt thêm 75 nhà máy điện sinh khối trong vòng hai năm tới.

Việc khai thác các nguồn năng lượng thay thế là nhu cầu cấp thiết đối với quốc gia phụ thuộc vào than đá nhằm đáp ứng gần 3/4 nhu cầu năng lượng của 1,4 tỷ dân.

Các thành phố của Ấn Độ là một trong những trung tâm đô thị ô nhiễm nhất trên thế giới. Ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra hơn một triệu ca tử vong mỗi năm ở Ấn Độ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/4 đã đưa ra phản ứng chính thức sau tuyên bố của Nhà Trắng về việc hàng hóa Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu lên tới 245% vào thị trường Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tuyên bố quyền làm giàu uranium của Tehran là “không thể thương lượng”.

Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine, bà Yulia Svyrydenko, ngày 16/4 cho biết nước này và Mỹ đã đạt được “tiến triển đáng kể” trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận khoáng sản song phương và hai bên sẽ ký kết một biên bản ghi nhớ trong thời gian tới.

Ấn Độ đang đẩy mạnh tham vọng trở thành nhà cung cấp vũ khí đáng tin cậy toàn cầu, đặt mục tiêu không chỉ mở rộng sản xuất thiết bị quân sự mà còn cung cấp giải pháp thay thế cho các quốc gia đang tìm cách giảm phụ thuộc vào vũ khí từ phương Tây.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, quan hệ đối tác kinh tế với Mỹ có thể là động lực để Nga chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine, với điều kiện tiên quyết là phải có lệnh ngừng bắn rõ ràng.

Các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau hơn ba năm đàm phán đã đạt được thỏa thuận về một hiệp ước ràng buộc pháp lý, nhằm tăng cường năng lực phòng chống đại dịch toàn cầu trong tương lai.