Phải đưa công viên hồ Phùng Khoang vào hoạt động Tết này

Ngay trong ngày đầu công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí của UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo cùng các thành viên đã nghe báo cáo về tình hình triển khai, các tồn tại, vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng công viên hồ Phùng Khoang.

Đây là dự án được dư luận xã hội quan tâm bởi dù đã khởi động từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Dứt khoát không lùi tiến độ và phải sớm đưa dự án vào hoạt động phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô, đây là quan điểm Ban chỉ đạo đưa ra sáng nay, 20/11.

Ngổn ngang gạch đá và rác thải, bụi bặm là hiện trạng một góc công viên hồ Phùng Khoang thuộc địa bàn hai quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân. Được phê duyệt đầu tư từ năm 2008, sau nhiều lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, đến nay, dự án này vẫn nằm im trong khi đáng lẽ phải hoàn thành từ năm 2017. Cư dân sinh sống xung quanh dự án là những người cảm nhận rõ nhất sự lãng phí cũng như những bất tiện do sự chậm trễ này gây ra.

Công viên hồ Phùng Khoang có vốn đầu tư hơn 3,4 nghìn tỷ đồng. Vướng mắc lớn nhất của dự án này là vấn đề giải phóng mặt bằng với 9000m2 chưa thể bàn giao, trong đó có 03 ngôi nhà nằm trên mặt đường hồ Mễ Trì, giáp ranh giữa hai phường của hai quận.

Quận Thanh Xuân cho biết ngày mai, 21/11, sẽ tiến hành cưỡng chế hai trong số 3 ngôi nhà này. Quận Nam Từ Liêm cho biết cũng đã có phương án với ngôi nhà còn lại.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng chống lãng phí nhấn mạnh, dự án này không thể trì hoãn thêm, đồng thời đặt ra mốc thời gian phải hoàn thành.

Công viên hồ Phùng Khoang thuộc dự án Khu đô thị mới Phùng Khoang, là một phần quỹ đất Hà Nội giao Liên danh Handico và Công ty CP đầu tư và xây dựng đô thị khai thác tạo vốn xây dựng tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài (nay là đường Tố Hữu) theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao).

Từ công viên chậm tiến độ nhìn sang bên kia đường Tố Hữu, những tòa chung cư thuộc dự án đã được mở bán từ lâu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.

Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.