Phá đường dây đánh bạc trên mạng quy mô 2.000 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng vừa bị Công an TP. Đà Nẵng và Công an TP. Hồ Chí Minh triệt xóa thành công.

Theo Công an TP. Đà Nẵng, trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, liên tỉnh, thành phố; số tiền đánh bạc lên đến hàng tỷ đồng, do nhiều đối tượng hình sự cộm cán, ranh mãnh cầm đầu, thông qua nhiều chân rết để lôi kéo, rủ rê hàng chục con bạc trên địa TP. Đà Nẵng và TP. HCM tham gia cá độ bóng đá.

Sau khi được Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo tập trung lực lượng, phương tiện để làm rõ nhân thân, lai lịch, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, đến ngày 16/11, Phòng An ninh mạng phối hợp Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) và Công an TP. Hồ Chí Minh huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ chia thành 12 tổ công tác đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 12 đối tượng có liên quan tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Các đối tượng tại cơ quan công an

12 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Khanh (sinh năm 1979), Trần Hoài Nam (sinh năm 1982), Trần Thanh Long (sinh năm 1990), Trần Minh Sơn (sinh năm 1982), Trần Minh Châu (sinh năm 1979), Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 1974), Hồ Gia Hân (sinh năm 1991), Phạm Sỹ Thành (sinh năm 1980), Nguyễn Văn Lạc (sinh năm 1975), cùng trú tại TP. Đà Nẵng); Nguyễn Gia Phúc (sinh năm 1989), Trần Quốc Trí (sinh năm 1982), cùng trú tại TPHCM) và Trần Trọng Đức (sinh năm 1975, trú tại tỉnh Quảng Ninh).

Đây đều là các đối tượng xã hội cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu chứng cứ rõ ràng và tinh thần đấu tranh quyết liệt của cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh mạng và Công an quận Hải Châu các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng tháng 5/2024, do có nhu cầu kiếm tiền bằng hình thức tổ chức đánh bạc thông qua cá độ bóng đá trên mạng, nên Nguyễn Duy Khanh đã liên hệ với một người đàn ông tên Tèo (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lấy 1 tài khoản cấp siêu tổng Super Master trên nhà cái có mã là V39B1, hạn mức là 900.000 YEN, sau đó móc nối với nhiều đối tượng khác hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng.

Khanh sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (member) để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao.

Các bị cáo đều là đối tượng xã hội cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự

Từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt, xác định các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng); đặc biệt chỉ riêng trong thời điểm diễn ra giải bóng đá Euro 2024, các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hơn 150 tỷ đồng. Tang vật, tài liệu thu giữ gồm hàng chục thiết bị điện tử các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng trên. Hiện Phòng An ninh mạng phối hợp Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây trên.

Ngoài ra, Cơ quan Công an phát hiện, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với đối tượng Nguyễn Duy Khanh. Hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ đối với hành vi này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến và kết hợp trực tuyến với trực tiếp là bước đi tất yếu trong xu thế chuyển đổi số.

Để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12 tới tại 5 điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ mục tiêu này để xây dựng đường găng tiến độ chi tiết.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật liên quan đến MTTQ, Công đoàn và Thanh niên nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trực thuộc.

Thống kê sơ bộ đã có 717.712 ý kiến góp ý trong hệ thống MTTQ vào các điều khoản được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo nghị quyết sửa đổi Hiến pháp, đa số ý kiến đều tán thành với nội dung dự thảo.

Công an tỉnh Long An ngày 21/5 cho biết, Công an xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức) vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em từ tỉnh Tây Ninh chạy sang địa bàn.

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.