Phá đường dây đa cấp bán chất cấm với 200.000 thành viên
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 1 đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng có dấu hiệu “thổi phồng” công dụng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ đấu tranh, triệt phá.
Đến ngày 14/5, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 4 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" do Tất Văn Hào (SN 1977, trú tại 26B, đường Tạ Uyên, khu phố 4, phường 12, quận 5, TP Hồ Chí Minh), Lim Choon Foong, tức Nick Lim (SN 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại phòng 1703, tầng 17, chung cư An Phú, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh), cầm đầu đường dây; Lê Ngọc Mỹ (SN 1987, trú tại 19/36 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), Vòong Tú Thanh (SN 1978, trú 11/7 Lý Thánh Tông, phường Tân Thời Hoà, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2019, Tất Văn Hào thành lập, đại diện Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam, tại số 109, đường số 22, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh để bán các loại thực phẩm như: Nước trái cây hỗn hợp Multi Juice; Nhau thai hươu Lucenta; Kem Bitney Multi Cream. Sau đó, Hào cùng Nick Lim tổ chức kinh doanh các sản phẩm theo hình thức đa cấp theo “mô hình nhị phân”.
Đến thời điểm bị đánh sập, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam bán hàng triệu sản phẩm trong hệ thống kinh doanh đa cấp và chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Tất cả các sản phẩm bán ra của Công ty đều được đội giá gấp hàng chục lần so với giá nhập. Đáng chú ý, năm 2022, 2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã kiểm nghiệm sản phẩm Bitney Multi Juice tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang, Bộ Y tế, kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm Bitney Multi Juice có chứa chất “Tadalafil”. Đây là chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.
Bước đầu, cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền gần 2 tỷ đồng; 3 ô tô, 15 ĐTDĐ; 7 máy tính xách tay; 41.800 hộp trà Multi Juice; 3 con dấu tròn có tên Công ty THHH Thương mại đầu tư Bitney Việt Nam; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Bitney Việt Nam; Công ty TNHH Bitney House; 1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng các giấy tờ có liên quan khác.
Đây là đường dây hoạt động vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp có số lượng người tham gia lớn trên toàn quốc bị lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ. Đặc biệt, đường dây có người nước ngoài trực tiếp tham gia điều hành, tổ chức, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
Theo Báo Công An Nhân Dân


Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 24/5 đã phát hiện hai nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
Các vụ lừa đảo về chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn đã triệt phá cho thấy, yếu tố lộ lọt mua bán dữ liệu cá nhân là nguyên nhân chính khiến tội phạm thực hiện cái hành vi phạm tội.
Các đại biểu tán thành việc xây dựng Luật Dữ liệu cá nhân nhưng cần quy định rõ ràng, phân biệt dữ liệu cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm để thiết lập cơ sở pháp lý cho công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Công tác chuẩn bị cho nơi an nghỉ cuối cùng của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đang được triển khai khẩn trương, chu đáo tại quê nhà xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần đã để lại niềm tiếc thương vô hạn với người dân cả nước nói chung, người dân Quảng Ngãi nói riêng. Tình cảm mà người dân dành cho ông không chỉ là lòng biết ơn mà còn là sự kính trọng, niềm tự hào về một người con ưu tú của quê hương núi Ấn sông Trà.
Hai cựu Phó chủ tịch UBND TX.Giá Rai (Bạc Liêu), bị Viện KSND tỉnh này truy tố về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
0