Toàn cảnh tòa nhà 'Hàm cá mập' sắp bị phá dỡ

Hà Nội sẽ di dời nhiều trụ sở cơ quan và nhà dân để mở rộng không gian công cộng, trong đó phá bỏ tòa nhà 'Hàm cá mập' và cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.
Tòa nhà trung tâm thương mại số 7 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), thường được người dân quen gọi là “Hàm Cá Mập”, là một công trình được xây dựng trên nền Nhà xe điện cũ với hướng nhìn ra Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, có tầm nhìn bao quát trọn vẹn Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: TTXVN.
Công trình được khởi công đầu thập niên 1990 và hoàn thành vào năm 1993. Tòa nhà đã trở thành một điểm nhấn kiến trúc quan trọng ở khu vực quận Hoàn Kiếm, đồng thời là một trong những địa điểm có lượt ghé thăm nhiều nhất Hà Nội. Ảnh: TTXVN.
Công trình này nằm trên nền đất của nhà xe điện cũ. Người đảm nhận công việc thiết kế tòa nhà là kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn. Ảnh: TTXVN.
Tòa nhà này có 6 tầng, trong đó tầng 2 đến tầng 6 là các nhà hàng, quán cà phê với phong cách khác nhau. Ảnh: TTXVN.
Mặt trước tòa nhà hướng ra Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mặt trái hướng ra bờ Hồ Hoàn Kiếm, mặt phải giáp với phố Cầu Gỗ. Tại tầng thượng, khách tham quan có thể quan sát toàn bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: TTXVN.
Từ trên tòa nhà, du khách có thể nhìn xuống bao quát toàn bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: TTXVN.
Tòa nhà còn đóng vai trò như một điểm đến văn hóa và du lịch, thu hút hàng ngàn khách du lịch mỗi năm. Ảnh: TTXVN.
Đối với người dân Thủ đô, tòa nhà không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn là nơi lý tưởng để thư giãn và tận hưởng vẻ đẹp của Hà Nội từ trên cao. Ảnh: TTXVN.
Khu vực phố Đinh Liệt nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN.

Ngày 5/3, một quyết định quan trọng vừa được chính quyền thành phố Hà Nội thông qua, đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực cải tạo và bảo tồn không gian văn hóa lịch sử quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tòa nhà "Hàm cá mập" sẽ bị phá bỏ để nhường chỗ cho một không gian mới tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đây là một phần trong dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết khu vực mang giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt này. Ảnh: TTXVN.
Hà Nội đã tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà và xây dựng một không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có, cùng với phần không gian mở rộng sau khi công trình bị dỡ bỏ. Dự kiến, không gian ngầm này sẽ bao gồm khoảng 3 tầng hầm. Trong trường hợp không bố trí đỗ xe, không gian này có thể được sử dụng linh hoạt cho các mục đích khác. Ảnh: TTXVN.

Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan nghiên cứu việc thay đổi cảnh quan tòa nhà Long Vân - Hồng Vân, tòa nhà Thủy Tạ, Trung tâm Thông tin văn hóa hồ Gươm và khu vực nhà dân hiện có; thống nhất nghiên cứu không gian quảng trường tràn đến vỉa hè khu vực xung quanh. Ảnh: TTXVN.

Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm. Ảnh: TTXVN.
Khu vực tòa nhà Thủy Tạ nằm trong khu vực quảng trường. Ảnh: TTXVN.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nằm ở vị trí kết nối giữa khu di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm phía Bắc và khu phố cổ phía Nam. Việc cải tạo không chỉ nhằm mở rộng không gian công cộng mà còn hướng tới việc bảo tồn và tôn vinh giá trị di sản của khu vực, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện đại của người dân và du khách. Ảnh: TTXVN.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây ma túy từ nước ngoài thu giữ 5.000 viên thuốc lắc được ngụy trang trong các gói thức ăn kiêng.

Đối với những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt (được nêu tại Công điện 78), Bộ Xây dựng có thể sửa luật để miễn cấp phép xây dựng ngay lập tức.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 4/6. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Công an tỉnh Ninh Bình đang củng cố hồ sơ, xử lý số hàng hóa gồm: thịt lợn, thịt trâu, thịt gà và nhiều loại thực phẩm khác không có nguồn gốc xuất xứ.

Nhiều thủ đoạn sản xuất, kinh doanh hàng giả nhằm qua mặt lực lượng chức năng và người tiêu dùng đang xuất hiện nhiều hơn trên thị trường, với quy mô lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Chương trình "Vu Lan – Đạo hiếu và dân tộc" năm 2025 sẽ diễn ra từ nay đến tháng Bảy Phật lịch 2569.