Peru thu hồi các đồ vật cổ có niên đại 2.000 năm
Các quan chức chính phủ Peru cho biết một số đồ vật, bao gồm các tác phẩm điêu khắc, hàng dệt và công cụ, đã hơn 2.000 năm tuổi, trong đó đồ cổ nhất có niên đại từ năm 200 trước Công nguyên. Các hiện vật đã được trả về quốc gia Nam Mỹ này từ các nhà sưu tập và tổ chức tư nhân ở Mỹ, Đức, Bỉ, Canada và Tây Ban Nha, trong đó có Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Santa Barbara ở California, F.C. Quỹ Gundlach ở Đức và nhà đấu giá Booneshares của Bỉ.
Trong số các đồ vật, có hai "quipos" - những sợi dây có nút thắt dùng làm hệ thống kế toán - và hàng chục tác phẩm điêu khắc về văn hóa Inca, một đế chế thống trị vùng Andes, từ thế kỷ 13 cho đến khi người Tây Ban Nha xuất hiện. Các đồ tạo tác cũng thuộc về các nền văn minh bản địa khác, bao gồm cả nền văn hóa Chancay và Chimu.
Việc trao trả các hiện vật cho Peru là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm thu hồi các hiện vật lịch sử đã bị buôn lậu ra khỏi Peru hoặc được cất giữ trong nhiều thập kỷ trong các bảo tàng quốc tế. Khoảng 840 hiện vật đã được hồi hương trong hai năm qua.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0