Paris hưởng lợi từ việc làm chủ nhà Olympic
Olympic mùa Hè 2024 đánh dấu lần thứ ba thủ đô của Pháp đăng cai Olympic, đồng thời ghi dấu mốc 100 năm kể từ lần gần nhất sự kiện thể thao này được tổ chức tại Paris vào năm 1924.
Thị trưởng Paris cho rằng người dân thành phố sẽ được hưởng nhiều lợi ích từ Olympic. Bà cho biết phía đông bắc Paris sẽ được hưởng lợi từ sân vận động Adidas mới được xây dựng. Sông Seine - dòng sông biểu tượng của Paris vốn bị ô nhiễm từ nhiều năm qua, đã bị cấm bơi lội từ năm 1923, thì nay với đòn bẩy từ Olympic mùa Hè 2024, dòng sông đang được làm sạch, để có thể cho phép tổ chức thi bơi.

Bà Anne Hidalgo chia sẻ: "Điều tôi có thể nói với các bạn là Olympic đã cho phép chúng tôi, những người dân Paris, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thực sự cần thiết này, cùng với vấn đề biến đổi khí hậu mà chúng tôi đang phải đối mặt. Nếu không có Olympic, chúng tôi sẽ cần thêm 10 năm nữa để thực hiện những thay đổi này."
Ngoài ra, bà Hidalgo cho biết Olympic có thể giúp đoàn kết một thành phố đã trải qua các cuộc tấn công Hồi giáo và dịch Covid-19. Một vấn đề khác là tìm chỗ ở cho khoảng 3.000 người vô gia cư trước Olympic. Bà Hidalgo cho biết bà đã đưa ra đề xuất cung cấp nhà ở nhân đạo với chính phủ để tránh đưa họ rời Paris mà không có nơi ở.

Từ rất sớm, nước chủ nhà Pháp đã không giấu giếm quyết tâm về việc biến Olympic Paris 2024 không chỉ là một thế vận hội hình mẫu về sức mạnh, tốc độ, và kỹ thuật, mà còn về sự xanh, bền vững, và tích cực ảnh hưởng đến môi trường.
Bà Hidalgo cho biết: "Ngôi làng Olympic được thiết kế để không phải sử dụng điều hòa không khí, ngay cả ở nhiệt độ thời tiết nắng nóng. Nó được thiết kế bởi các kiến trúc sư, kỹ sư và nhà quy hoạch đô thị bằng cách định vị các tòa nhà trong mối tương quan với không gian xung quanh như hướng gió và sông Seine, nhằm đảm bảo sự thoải mái, dễ chịu."
Với sự tăng tốc trong xây dựng cơ sở hạ tầng và cải thiện môi trường của Paris, Olympic được kỳ vọng sẽ để lại nhiều di sản cho thủ đô của nước Pháp.


Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
Việc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt với Syria có thể xem như một "củ cà rốt" nhằm thúc đẩy chính quyền chuyển tiếp hoặc ít nhất là kéo Syria ra khỏi quỹ đạo quá gần với các đối thủ địa chính trị của phương Tây.
Chính sách siết chặt của Mỹ có thể lại trở thành “chất xúc tác” đẩy nhanh quá trình tự cường công nghệ của Trung Quốc - điều mà Washington có lẽ không hề mong muốn.
0