Pakistan tuyên bố đánh chặn hầu hết tên lửa của Ấn Độ

Pakistan cho biết vào sáng 10/5, Ấn Độ đã bắn tên lửa vào ba căn cứ không quân của nước này, bao gồm một căn cứ gần Thủ đô Islamabad. Tuy nhiên, hệ thống phòng không Pakistan đã đánh chặn hầu hết các tên lửa này.

Đây là bước leo thang mới nhất trong cuộc xung đột giữa hai quốc gia láng giếng Nam Á sau vụ khủng bố hồi tháng trước khiến 26 người thiệt mạng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, người phát ngôn quân đội Pakistan Sharif Chaudhry cho biết, Ấn Độ đã tấn công vào ba căn cứ quân sự của Islamabad bằng tên lửa bắn từ máy bay chiến đấu, gồm các căn cứ Nur Khan, căn cứ Murid và căn cứ Shorkot.

Tuy nhiên, không quân Pakistan đã dánh chặn hầu hết các tên lửa, do đó không có thiệt hại đáng kể nào. Pakistan đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên Bunyanun Marsoos - cụm từ có nghĩa "Cấu trúc vững chãi” nổi tiếng trong Kinh Qur'an, để đáp trả Ấn Độ.

Quân đội Pakistan cũng cho biết rằng, các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Ấn Độ vẫn đang diễn ra. Theo tuyên bố của quân đội Pakistan, máy bay JF-17 Thunder của Không quân nước này đã phóng tên lửa siêu thanh tấn công vào một cơ sở quân sự quan trọng của Ấn Độ tại Adampur, thuộc bang Punjab, phá hủy một hệ thống phòng không S-400. Ấn Độ chưa bình luận về bất kỳ tuyên bố nào và không có cách nào để xác minh thông tin một cách độc lập.

Thủ tướng Shehbaz Sharif ngày 10/5 đã triệu tập một cuộc họp của Cơ quan chỉ huy quốc gia, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát chương trình tên lửa và các tài sản chiến lược khác của nước này. Cuộc họp dự kiến ​​sẽ xem xét những diễn biến mới nhất sau các cuộc tấn công trả đũa của Pakistan vào Ấn Độ.

Trong khi đó, cơ quan hàng không dân dụng Pakistan cho biết, nước này đã quyết định đóng cửa không phận đối do tình hình diễn biến phức tạp sau các cuộc tấn công của Ấn Độ. Trước đó, Chính phủ Ấn Độ ngày 9/5 cũng đã quyết định kéo dài lệnh đóng cửa 28 sân bay trên toàn quốc từ ngày 10/5 đến 5h29 sáng ngày 15/5.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngay từ khi giành độc lập khỏi thực dân Anh vào năm 1947, Ấn Độ và Pakistan đã có ba lần đối đầu vì tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt tại khu vực Kashmir – một vùng núi chiến lược mà cả hai đều tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, cuộc xung đột lần này có điểm khác, chủ yếu diễn ra dưới hình thức đụng độ quy mô nhỏ, chiến tranh thông tin, hoặc các hoạt động bán quân sự ở biên giới.

Truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin, phái đoàn của Phong trào Hồi giáo Hamas đã tổ chức hai cuộc họp với các nhà trung gian Ai Cập và Qatar trong tuần này, tuy nhiên các bên không đạt được đột phá trong việc tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Pakistan đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân của nước này vào ngày 10/5, sau khi vào sáng sớm cùng ngày, Islamabad phát động chiến dịch quân sự chống lại Ấn Độ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga ủng hộ việc thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày trong cuộc xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra sau khi Moscow xem xét đầy đủ các yếu tố liên quan đến cuộc chiến này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ duy trì mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu ngay cả sau khi các thỏa thuận thương mại được ký kết.

Quân đội Ukraine đã thực hiện hơn 5.000 cuộc tấn công trong thời gian ngừng bắn dịp Ngày Chiến thắng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.