Pakistan tuyên bố bắn hạ nhiều tiêm kích Ấn Độ
Theo quân đội Pakistan, các máy bay chiến đấu Ấn Độ đã bị tiêu diệt khi đang cố gắng thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa từ không phận Ấn Độ nhằm vào lãnh thổ Pakistan. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif, trong cuộc trao đổi độc quyền với hãng tin Reuters, khẳng định các cuộc phản công của Pakistan là hành động tự vệ chính đáng.
Nguồn tin quân sự của Pakistan cho biết lực lượng nước này đã phá hủy Sở chỉ huy Lữ đoàn bộ binh số 12 của Ấn Độ – một đơn vị chiến thuật chủ chốt trực thuộc Sư đoàn 9, Quân đoàn 15 – đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch tại khu vực tiền phương gần LoC.
Theo thông báo từ ISPR (Cục Quan hệ Công chúng Liên quân Pakistan), giao tranh bằng pháo binh đang diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau dọc LoC. Quân đội Pakistan tuyên bố đã gây thiệt hại đáng kể về nhân lực và khí tài cho phía Ấn Độ. Nguồn tin an ninh xác nhận thêm rằng, quân đội Pakistan đã phá hủy tiền đồn Gafdar của Ấn Độ trong các đòn đáp trả sau khi Ấn Độ tiến hành các cuộc pháo kích vào khu vực Jura-Athmuqam và Bidanial, thuộc Thung lũng Neelum.
Đáp trả từ các cứ điểm Dudhniyal và Jura của Pakistan được cho là đã đánh sập nhiều vị trí tiền phương của Ấn Độ. Dù tình hình rất căng thẳng, Phó Ủy viên Quận của Thung lũng Neelum xác nhận rằng chưa có thiệt hại về tính mạng hay tài sản dân sự trong các khu vực Jura, Chalhana và Nauseri. Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Bệnh viện trung tâm quận ADS Jhimbar để phòng ngừa tình huống xấu.
Chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo tới người dân, yêu cầu cảnh giác trước nguy cơ Ấn Độ có thể tiếp tục tấn công từ khu vực Neelum. Đồng thời, họ cũng kêu gọi: thanh niên và người dùng mạng xã hội không đăng tải các hình ảnh hay thông tin về hoạt động quân sự của Pakistan để tránh làm lộ thông tin chiến thuật; người dân không lan truyền tin đồn hoặc thông tin chưa kiểm chứng, chỉ tin tưởng vào các nguồn chính thức.
Pakistan nhấn mạnh các hành động quân sự của mình là nhằm tự vệ và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.


Tổng thống Trump ngày 7/6 đã triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles, sau khi biểu tình bùng phát nhằm phản đối các cuộc đột kích người nhập cư.
Tổng thống Brazil Lula da Silva đã đề xuất thành lập một sứ mệnh hòa giải do Liên Hợp Quốc cùng các quốc gia Nam bán cầu đứng đầu nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine theo hướng tiếp cận thực tế, hiệu quả.
Ông Miguel Uribe, ứng viên Tổng thống Colombia và lãnh đạo Đảng Trung tâm Dân chủ tại Thượng viện đã bị bắn vào đầu trong lúc vận động cử tri tại thủ đô Bogota.
Giới chức an ninh Ukraine hôm 7/6 đã phản bác cáo buộc từ Nga cho rằng Kiev trì hoãn việc trao đổi thi thể binh sĩ tử trận và tù binh.
Hơn 13 triệu thí sinh trên khắp Trung Quốc ngày 7/6 đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia - được đánh giá có quy mô lớn nhất thế giới và đóng vai trò then chốt trong việc định hướng tương lai của các em.
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) 2025 diễn ra tại La Hay, Hà Lan vào ngày 24-25/6 sẽ không tập trung nhiều vào vấn đề Ukraine như những năm trước, với lý do tránh gây căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0