Pakistan sẵn sàng đối thoại hoà bình với Ấn Độ
Trong bài phát biểu phát trên đài truyền hình quốc gia PTV, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ tin tưởng rằng, các vấn đề như chia sẻ nguồn nước, Kashmir và những tranh cãi khác sẽ được giải quyết trên cơ sở công lý và đối thoại hoà bình.
Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Ấn Độ và Pakistan - hai quốc gia có vũ khí hạt nhân đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 10/5, sau nhiều ngày giao tranh khốc liệt và dưới áp lực ngoại giao mạnh mẽ từ Mỹ. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại các thành phố lớn ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, nơi đã trở thành điểm nóng của giao tranh suốt bốn ngày liên tiếp.
Đây được xem là cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong gần ba thập kỷ qua, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột quy mô lớn ở một trong những khu vực nhạy cảm và đông dân nhất thế giới.
Các nhà phân tích nhận định, dù thỏa thuận ngừng bắn là bước đi tích cực, tình hình vẫn tiềm ẩn rủi ro cao, nếu các bên không kiểm soát được căng thẳng trên thực địa và không thúc đẩy tiến trình đối thoại một cách thực chất, lâu dài.
Theo Ngoại trưởng Ấn Độ, đại diện quân đội hai nước sẽ tiếp tục điện đàm vào lúc 12 giờ trưa mai (12/5), theo giờ Ấn Độ. Người dân ở các khu vực biên giới Ấn Độ và Pakistan vẫn đang xuống đường ăn mừng lệnh ngừng bắn dù vẫn còn mong manh.


Thị trường tài chính toàn cầu đã khởi sắc sau khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc thông báo đạt được những tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại.
Tổng thống Vladimir Putin dường như cho thấy mong muốn thực sự của Nga trong việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine khi đề xuất đàm phán trực tiếp với Kiev.
Một nhóm 49 người Nam Phi da trắng đã rời sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg để bay sang Mỹ vào rạng sáng ngày 11/5 theo giờ Việt Nam, đánh dấu đợt di cư đầu tiên theo chương trình tị nạn được khởi xướng dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 12/5 cho biết, cuộc đàm phán thương mại với Mỹ tại Thụy Sĩ đã diễn ra một cách thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng, đồng thời ghi nhận những tiến triển thực chất trong nhiều nội dung quan trọng.
Lực lượng Vũ trang Ấn Độ tuyên bố đã hoàn thành các mục tiêu quân sự quan trọng, sau loạt đòn tấn công nhằm vào các cơ sở bị cáo buộc là của khủng bố tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ nhận được món quà là một chiếc máy bay hạng sang Boeing 747-8 từ hoàng gia Qatar trong chuyến công du tới Trung Đông. Chiếc máy bay được mệnh danh là “cung điện trên không”, có thể được ông Trump sử dụng làm chuyên cơ dành cho Tổng thống.
0