Pakistan mở chiến dịch quân sự đáp trả Ấn Độ
Bộ trưởng thông tin Pakistan cho biết trong chiến dịch quân sự mang tên “Bunyanun Marsoos” - một câu trong kinh Quran có nghĩa là “bức tường không thể phá vỡ”, quân đội nước này đã tấn công nhiều căn cứ bao gồm một địa điểm lưu trữ tên lửa ở miền Bắc Ấn Độ.
“Địa điểm lưu trữ BrahMos đã bị phá hủy ở khu vực Beas”, quân đội Pakistan cho biết trong một thông báo, đồng thời nói thêm rằng sân bay Pathankot ở bang Punjab phía Tây Ấn Độ và Căn cứ Không quân Udhampur ở Kashmir của Ấn Độ cũng bị tấn công.

Bộ trưởng kế hoạch Pakistan cho biết trên truyền hình địa phương rằng “các biện pháp đặc biệt” đã được thực hiện để tránh các mục tiêu dân sự và họ đang nhắm vào các địa điểm đã được sử dụng để tấn công Pakistan.
Một nhân chứng của Reuters cho biết có tiếng nổ ở các khu vực Srinagar và Jammu của Ấn Độ, còi báo động đã vang lên. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Ấn Độ không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc thông thường.
Pakistan cho biết trước khi họ mở chiến dịch quân sự chống lại Ấn Độ, New Dehli đã bắn tên lửa vào ba căn cứ không quân của Pakistan, bao gồm một căn cứ gần Thủ đô Islamabad, nhưng lực lượng phòng không Pakistan đã đánh chặn hầu hết các tên lửa đó.
“Ấn Độ đã phóng tên lửa không đối đất bằng máy bay của mình... Căn cứ Nur Khan, căn cứ Mureed và căn cứ Shorkot đã trở thành mục tiêu”, người phát ngôn quân đội Pakistan, Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình vào đêm 9/5.
Theo giới chức Pakistan, một trong ba căn cứ không quân bị Ấn Độ tấn công nằm ở thành phố Rawalpindi, ngay bên ngoài Thủ đô Islamabad. Hai căn cứ còn lại nằm ở tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan, giáp với Ấn Độ.
Người phát ngôn quân đội Pakistan cho biết chỉ có một vài quả tên lửa vượt qua được hệ thống phòng không nhưng chúng không bắn trúng bất kỳ “tài sản trên không” nào, theo đánh giá thiệt hại ban đầu.
Các cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra hàng ngày kể từ hôm 7/5, sau khi Ấn Độ phát động “Chiến dịch Sindoor”, tiến hành các cuộc không kích bên trong Pakistan nhằm vào các địa điểm mà New Dehli gọi là “cơ sở hạ tầng khủng bố”.

Ấn Độ cho biết các cuộc không kích của nước này nhằm trả đũa cho vụ tấn công nhằm vào khách du lịch theo đạo Hindu ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào tháng trước khiến 26 người thiệt mạng. New Dehli cáo buộc Islamabad có liên quan đến vụ tấn công. Trong khi đó, Pakistan phủ nhận lời cáo buộc. Kể từ đó đến nay, quân đội hai nước nổ súng và pháo kích qua biên giới, đồng thời phóng máy bay không người lái và tên lửa vào không phận của nhau.
Phần lớn cuộc giao tranh ngày 9/5 diễn ra ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát và các tiểu bang giáp với Pakistan. Ấn Độ cho biết họ đã bắn hạ máy bay không người lái của Pakistan.
Các đợt tấn công qua lại khiến cuộc xung đột tồi tệ nhất trong gần ba thập kỷ giữa hai quốc gia láng giềng đều sở hữu vũ khí hạt nhân tiếp tục leo thang. Theo ước tính, thương vong ở cả hai bên biên giới chưa được xác minh độc lập, các cuộc giao tranh xảy ra giữa hai nước kể từ ngày 7/4 đến nay đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng.


Dàn nhạc Rau củ London thu hút sự chú ý của công chúng bởi những nhạc cụ được làm từ những loại củ quả có thể ăn được.
Triển lãm "Amplified" đã tái hiện không khí của những buổi hòa nhạc rock & roll kinh điển thông qua sự kết hợp giữa hình ảnh, video và âm thanh sống động.
Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập có thể điện đàm vào cuối tuần này, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng.
Nga và Ukraine ngày 2/6 đã kết thúc vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ với thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn nhất từ đầu cuộc chiến.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc giục các quốc gia đàm phán thương mại với Mỹ gửi đề xuất tốt nhất trước ngày 4/6.
Cơ quan an ninh nội địa Ukraine SBU hôm nay 3/6 tuyên bố đã kích nổ cầu Crimea, cây cầu đường bộ và đường sắt nối liền Nga và bán đảo Crimea, bằng 1100kg thuốc nổ được gài vào trụ cầu ở dưới nước.
0