Pakistan cảnh báo Iran vi phạm không phận

Pakistan cho biết nước láng giềng Iran đã vi phạm không phận của nước này, dẫn đến việc hai trẻ em thiệt mạng và ba bé gái khác bị thương.

Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Pakistan đưa ra chỉ vài giờ sau khi kênh truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã phóng tên lửa nhắm vào hai căn cứ của nhóm chiến binh Jaish al-Adl trong ngày 16/1. Islamabad cảnh báo rằng vụ việc có thể gây ra “hậu quả nghiêm trọng” và “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Tuyên bố của Pakistan nhấn mạnh: “Trách nhiệm về hậu quả sẽ thuộc về Iran”.

Dù Pakistan không đề cập đến địa điểm xảy ra vụ việc nhưng cho biết họ đã gửi đơn phản đối tới Tehran. Người đứng đầu phái đoàn Iran tại Islamabad đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Pakistan.

Bộ Ngoại giao Iran hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Jaish al-Adl là nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Sunni thành lập năm 2012 và hoạt động chủ yếu ở khu vực biên giới Pakistan - Iran, quốc gia với hầu hết người dân theo dòng Hồi giáo Shiite. Jaish al-Adl đặt mục tiêu chia tách tỉnh biên giới miền đông Sistan và Baluchestan, nơi đa số người dân theo dòng Sunni, khỏi phần còn lại của Iran. Nhóm này từng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ đánh bom và bắt cóc ở biên giới Iran.

Một tên lửa được phóng đi bởi quân đội Iran. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 15/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tấn công các mục tiêu ở Iraq và Syria bằng tên lửa. Hãng tin Nournews của Iran cho biết hai căn cứ của Jaish al-Adl bị tấn công nằm ở tỉnh Balochistan của Pakistan. Những căn cứ này đã bị tên lửa và máy bay không người lái phá hủy.

Hai quan chức an ninh Pakistan giấu tên nói với hãng tin AP rằng các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại một nhà thờ Hồi giáo ở quận Panjgur của Balochistan, cách biên giới hai nước khoảng 50 km.

Cũng trong ngày 15/1, Iran đã tập kích tên lửa vào miền bắc Syria, khẳng định nhắm mục tiêu vào cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và loạt trung tâm gián điệp ở khu vực gần lãnh sự quán Mỹ tại Erbil, miền bắc Iraq. Iraq cho rằng hành động của Iran đã “xâm phạm trắng trợn” chủ quyền của nước này và khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

(Theo Reuters, Al Jazeera)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một ngày sau khi Mỹ công bố hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu “Vòm Vàng”, Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Mỹ từ bỏ kế hoạch phát triển và triển khai hệ thống này.

Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, ông Eyal Zamir cho biết, quân đội nước này sẽ mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hamas tại Dải Gaza, đồng thời tiến hành chiếm giữ thêm nhiều khu vực tại đây.

Chương trình phòng thủ tên lửa “Vòm vàng”, với tổng chi phí ước tính lên tới 175 tỷ USD, đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn thiết kế cuối cùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine để tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine.

Lực lượng đặc nhiệm Israel đã giết chết một thủ lĩnh nhóm nổi dậy trong một cuộc đột kích ở miền Nam, theo người dân và các nhân viên y tế tại Dải Gaza cho biết ngày 19/5.