Ông Zelensky đã thảo luận với Quốc hội Ukraine về bầu cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/12 cho biết đã thảo luận với Quốc hội nước này về các vấn đề pháp lý liên quan đến khả năng tổ chức bầu cử. Động thái trên diễn ra một ngày sau khi ông Zelensky tuyên bố rằng, Kiev sẵn sàng tổ chức bầu cử tổng thống trong khoảng từ 60-90 ngày tới, nếu Mỹ và châu Âu hỗ trợ đảm bảo an ninh.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc tổ chức bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật là không dễ dàng, do đó ông kêu gọi các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ, không gây áp lực về vấn đề này. Theo Tổng thống Ukraine, động thái này phụ thuộc vào 3 yếu tố cốt lõi: tình hình an ninh Ukraine trong bối cảnh Nga vẫn liên tục tấn công, khả năng thực hiện quyền bỏ phiếu của binh sĩ ngoài mặt trận và các vấn đề pháp lý liên quan.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Ukraine nên tiến hành bầu cử, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về việc liệu quốc gia này có thực sự dân chủ hay không. Ông Trump cáo buộc Kiev đang lợi dụng chiến sự để né tránh việc tổ chức bầu cử – vốn đã bị hoãn lại theo quy định của thiết quân luật kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022.

Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhận định rằng đây là điều khá mới mẻ, song Moscow vẫn chưa thảo luận với Mỹ về điều này. Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã đặt câu hỏi về tình trạng pháp lý của nhà lãnh đạo Ukraine, khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào ngày 20/5/2024 nếu tình trạng thiết quân luật ở nước này không được áp dụng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời