Ông Yoon Suk Yeol bị phế truất chức vụ Tổng thống

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 4/4 đã tuyên bố phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol, yêu cầu ông phải rời khỏi chức vụ do liên quan đến việc ban bố lệnh thiết quân luật vào hôm 3/12/2024.

Phán quyết này được công bố không chỉ gây chấn động chính trường Hàn Quốc mà còn đặt ra một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình chính trị của quốc gia này.

Cụ thể, Tòa án Hiến pháp cho rằng, lệnh thiết quân luật do Tổng thống Yoon ban hành vào đêm ngày 3/12/2024 với lý do khẩn cấp là để đối phó với các lực lượng chống nhà nước và Triều Tiên, được cho là đã xâm nhập vào chính phủ, đã xâm phạm nghiêm trọng các quyền tự do cơ bản của người dân. Tòa án cho rằng, việc sử dụng quân đội và cảnh sát để hạn chế quyền tự do cá nhân và kiểm soát chính trị một cách khắc nghiệt là hành động không thể chấp nhận trong một xã hội dân chủ.

Tổng thống  Hàn Quốc ông Yoon Suk Yeol tham dự phiên điều trần thứ tư trong phiên tòa luận tội ông tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul ngày 23/1/2025.

Bên cạnh đó, một số quan chức cấp cao trong quân đội và cảnh sát đã làm chứng rằng, ông Yoon đã ra lệnh cho họ tiến hành các biện pháp mạnh mẽ nhằm bắt giữ các chính trị gia đối lập, đồng thời ngăn cản Quốc hội thực hiện quyền bỏ phiếu để bãi bỏ lệnh thiết quân luật. Hành động này của ông Yoon càng làm gia tăng sự phẫn nộ và chỉ trích trong dư luận, đặc biệt là về tính hợp pháp và đạo đức trong quyết định của ông.

Theo quy định của Hiến pháp Hàn Quốc, phán quyết của Tòa án Hiến pháp cần sự chấp thuận của ít nhất 6 trong tổng số 8 thẩm phán tại tòa để có hiệu lực chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc ông Yoon sẽ phải rời khỏi vị trí lãnh đạo nếu phán quyết được thông qua trong cuộc họp tiếp theo.

Phán quyết bãi nhiệm ông Yoon Suk Yeol mở ra khả năng tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng 60 ngày tới, điều này có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong cơ cấu chính trị và lãnh đạo của Hàn Quốc. Đây là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử chính trị của đất nước này, làm dấy lên những câu hỏi quan trọng về tương lai của nền dân chủ và ổn định chính trị tại Hàn Quốc.

Kể từ khi Tổng thống Yoon nhậm chức vào năm 2022, chính quyền của ông đã đối mặt với nhiều chỉ trích, đặc biệt là về cách quản lý đất nước trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và quan hệ với Triều Tiên. Tuy nhiên, chưa bao giờ có một phán quyết chính thức yêu cầu ông từ chức cho đến nay.

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp không chỉ làm rúng động chính trường Hàn Quốc mà còn gây sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng quốc tế. Việc bãi nhiệm một tổng thống đương nhiệm trong thời gian ngắn như vậy là một tình huống hiếm hoi trong lịch sử các nền dân chủ trên thế giới và điều này có thể tạo ra những tiền lệ pháp lý cũng như chính trị quan trọng cho các quốc gia khác.

Trong những ngày tới, các quan chức Hàn Quốc và quốc tế sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo, khi mà đất nước này đứng trước một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.

Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.

Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng. Đây là thỏa thuận đầu tiên được ký kết dưới chiến lược thương mại “Đàm phán song phương - Thuế suất cao” của chính quyền Tổng thống Trump, với mục tiêu tái định hình trật tự thương mại thế giới và tạo áp lực lên các nền kinh tế lớn khác.