Ông Trump và ông Zelensky khẩu chiến tại Phòng Bầu dục

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã khẩu chiến căng thẳng trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục vào rạng sáng nay (1/3), theo giờ Việt Nam.

Trong khi chỉ trích ông Zelensky vì không thể hiện đủ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã lên tiếng, cáo buộc nhà lãnh đạo này cản trở một thỏa thuận hòa bình khi cuộc xung đột với Nga đã bước sang năm thứ tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "lời qua tiếng lại" tại cuộc gặp diễn ra ở Nhà Trắng vào ngày 28/2.

Dưới đây là những “lời qua tiếng lại” giữa hai bên.

“Hiện tại, ông không thực sự ở trong một vị thế tốt. Ông đã để mình ở trong một vị thế rất tệ”, ông Trump nói. “Hiện tại, ông không có quân bài nào cả. Hợp tác với chúng tôi, ông bắt đầu có quân bài”.

“Tôi không chơi bài”, ông Zelensky nói.

Lên tiếng sau nhiều “lời qua tiếng lại”, ông Trump nói, “Ông đang đánh cược bằng mạng sống của hàng triệu người. Ông đang đánh cược bằng Thế chiến thứ III”.

Trong khi đó, cùng tham dự cuộc gặp, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cáo buộc Tổng thống Ukraine Zelensky “thiếu tôn trọng” những người đang tiếp đón mình.

“Ông đã nói 'cảm ơn' một lần nào chưa?”, ông Vance hỏi ông Zelensky.

“Ông không tỏ ra biết ơn chút nào”, ông Trump nói thêm.

Sau cuộc trao đổi, lãnh đạo hai nước vào các phòng riêng và ông Trump đã yêu cầu đoàn Ukraine rời đi. Phía Ukraine phản đối và muốn tiếp tục các cuộc đàm phán nhưng họ đã bị từ chối, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Một cuộc họp báo chung theo lịch trình đã bị hủy bỏ và ông Zelensky rời đi trên chiếc SUV màu đen của mình mà không ký một thỏa thuận đã lên kế hoạch về việc cung cấp cho Mỹ quyền tiếp cận khoáng sản đất hiếm của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời Nhà Trắng ngày 28/2.

Theo ông Timofiy Milovanov, Chủ tịch Trường Kinh tế Kiev, đồng thời là cố vấn tự do cho người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, hiện vẫn “chưa rõ” điều gì sẽ xảy ra với thỏa thuận này.

Viết trên mạng xã hội sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, người đồng cấp của ông không được chào đón trở lại cho đến khi ông ấy “sẵn sàng cho hòa bình”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên X rằng: “Cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn, cảm ơn vì chuyến thăm này. Cảm ơn Quốc hội và người dân Mỹ”. Ông cũng nhấn mạnh: “Ukraine cần một nền hòa bình công bằng và lâu dài và chúng tôi đang làm việc vì điều đó”.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng phản ứng trên Telegram: “Chúng tôi có những việc riêng phải làm. Vinh quang cho Ukraine”.

Cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng nhiệm Ukraine khiến sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev trong tương lai trở nên không chắc chắn.

Về phía Nga, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, dùng từ “lịch sử” để mô tả cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky. Tiêu đề bài viết của hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết, ông Zelensky “đã ngắt lời, tranh luận và thô lỗ với báo chí”. Một bài viết khác của RIA Novosti, một hãng truyền thông nhà nước Nga khác, có nội dung: “Sự cuồng loạn của ông Zelensky tại Nhà Trắng khiến Rada bị sốc”, ám chỉ đến Quốc hội Ukraine.

Trong khi đó, một nguồn tin từ Ukraine cho biết, sau cuộc nói chuyện căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng như Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Các nhà lãnh đạo châu Âu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda đã đăng thông điệp trên X, khẳng định Ukraine “sẽ không bao giờ đơn độc”, qua đó tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Kiev.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nga và Mỹ ngày 10/4 đã tiến hành trao đổi tù nhân mang hai quốc tịch tại Thủ đô Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), tờ Wall Street Journal đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông không chờ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Một trận động đất có độ lớn 5,9 đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Nam Papua, miền Đông Indonesia trong ngày 10/4.

EU quyết định hoãn thực thi các biện pháp áp thuế trả đũa với Mỹ trong vòng 90 ngày, tạo cơ hội cho đàm phán với Tổng thống Donald Trump.

Các phái đoàn của Nga và Mỹ đã tới thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự vòng đàm phán mới.

Trước những dấu hiệu Nga có thể phát động một đợt tấn công mới, Anh và Pháp đang đẩy nhanh kế hoạch triển khai lực lượng quốc tế tới Ukraine để giám sát bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.