Ông Trump tuyên bố Tổng thống Venezuela Maduro bị bắt
Chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này với mục tiêu kiểm soát tài nguyên thiên nhiên, theo tuyên bố ngày 3/1 của Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil. Trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi Venezuela.
18:37
Trinidad và Tobago khẳng định không tham gia cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela
Bộ Ngoại giao Trinidad và Tobago cho biết quốc gia Caribbe này không tham gia các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời khẳng định tiếp tục duy trì quan hệ hòa bình với người dân Venezuela. Bộ Ngoại giao Trinidad và Tobago nhấn mạnh nước này luôn theo đuổi chính sách quan hệ hòa bình với quốc gia láng giềng Nam Mỹ. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Trinidad và Tobago từng hỗ trợ quân đội Mỹ trong chiến dịch chống buôn bán ma túy tại khu vực Caribbe. Trong những tuần gần đây, Trinidad và Tobago đã cho phép một tàu chiến Mỹ cập cảng, tổ chức các cuộc tập trận chung với binh sĩ Mỹ, cho phép máy bay quân sự Mỹ quá cảnh tại các sân bay trong nước, cũng như cho phép quân đội Mỹ lắp đặt hệ thống radar trên lãnh thổ. Chính phủ Trinidad và Tobago khẳng định các hoạt động trên nằm trong khuôn khổ cam kết hợp tác với Mỹ về an ninh khu vực, không liên quan hay cấu thành sự tham gia vào cuộc tấn công quân sự nhằm vào Venezuela.

18:11
Việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro là một “cuộc rút lui có thương lượng”
Các nguồn tin trong phe đối lập Venezuela nói với Sky News rằng họ tin việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro thực chất là một “cuộc rút lui có thương lượng”.
17:57
Đã có dân thường bị thương và thiệt mạng trước cuộc không kích của Mỹ vào Venezuela
Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã đăng tải một đoạn video mà ông cho là ghi lại thương vong của dân thường sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Venezuela. Trước đó, chính quyền tại Caracas cho biết đã có người dân bị thương và thiệt mạng, song nhấn mạnh rằng số liệu cụ thể hiện vẫn chưa được xác định rõ.

17:33
Thượng nghị sĩ Mỹ: Tổng thống Venezuela bị bắt giữ để xét xử tại Mỹ
Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Utah, Mike Lee, cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã thông báo với ông rằng “dự kiến không có thêm hành động nào ở Venezuela kể từ khi ông Maduro bị đưa vào quyền kiểm soát của Mỹ.”
Trong một bài đăng trên mạng X, ông Lee cho biết cuộc điện thoại với ông Rubio xác nhận rằng ông Maduro đã bị bắt và đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Mỹ, và “hoạt động quân sự nhằm vào Caracas được triển khai nhằm bảo vệ và hỗ trợ những người thực thi lệnh bắt giữ.”

17:19
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ thực hiện “hành động xâm lược vũ trang”
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ thực hiện “hành động xâm lược vũ trang” nhằm vào Venezuela và bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về tình hình hiện nay.
Tuyên bố của bộ Ngoại giao Nga cho rằng “các lý do mà Washington viện dẫn để biện minh cho hành động này là hoàn toàn không có cơ sở. Sự thù địch về ý thức hệ đã chiếm ưu thế so với sự thực dụng trong kinh doanh và khả năng xây dựng quan hệ dựa trên lòng tin và tính dự đoán.”
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh việc ngăn chặn leo thang xung đột là vô cùng quan trọng, đồng thời kêu gọi hai bên tập trung tìm giải pháp cho khủng hoảng thông qua đàm phán. Moscow khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các cuộc thương lượng như vậy.

17:00
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela thông báo triển khai quân đội trên toàn quốc
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López thông báo lực lượng quân đội đang được triển khai khắp cả nước. tuyên bố được đưa ra trong một video đăng trên mạng xã hội vào sáng thứ Bảy, sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích.

Ông kêu gọi một mặt trận đoàn kết để chống lại “cuộc xâm lược tồi tệ nhất” từng xảy ra với Venezuela. Tất cả lực lượng vũ trang sẽ được triển khai theo mệnh lệnh của Tổng thống Maduro, nhưng ông không nhắc gì đến thông tin ông Maduro bị bắt giữ.
“Họ đã tấn công chúng ta, nhưng sẽ không khuất phục được chúng ta”, ông nói.
Bộ trưởng Padrino López kêu gọi giữ bình tĩnh và đoàn kết, đồng thời cảnh báo về nguy cơ vô chính phủ và hỗn loạn, nhấn mạnh: “Đừng để hoảng loạn mà kẻ thù muốn gieo rắc chi phối chúng ta.”
Ông cũng cho biết chính phủ đã tuyên bố tình trạng hỗn loạn bên ngoài, tương đương với tình trạng khẩn cấp, nhằm tăng quyền hạn cho các lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ đất nước.

16:57
Chủ tịch Cuba lên án Mỹ vì “cuộc tấn công” nhằm vào Venezuela
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela, gọi đây là một “cuộc tấn công mang tính tội phạm” và kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng khẩn cấp. Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Díaz-Canel cho rằng “khu vực hòa bình” của Cuba và Mỹ Latinh đang bị “tấn công một cách tàn bạo”. Ông mô tả hành động của Washington là “khủng bố nhà nước”, không chỉ nhằm vào người dân Venezuela mà còn đe dọa toàn bộ khu vực.

16:53
Colombia kích hoạt sở chỉ huy thống nhất dọc biên giới với Venezuela
Sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela, Colombia đã kích hoạt các biện pháp khẩn cấp dọc tuyến biên giới chung, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Theo phóng viên Al Jazeera Alessandro Rampietti đưa tin từ thủ đô Bogota, Colombia tiếp tục kêu gọi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên hợp quốc can thiệp nhằm ngăn chặn leo thang xung đột. Tình hình được đánh giá là đặc biệt nhạy cảm đối với Colombia, quốc gia có đường biên giới rất dài và khó kiểm soát với Venezuela, đồng thời đang tiếp nhận gần 3 triệu người di cư Venezuela.
Khu vực biên giới này cũng là nơi hoạt động của nhiều nhóm vũ trang, trong đó đáng chú ý là Quân đội Giải phóng Dân tộc (ELN) – một tổ chức nổi dậy Colombia đã hoạt động xuyên biên giới trong nhiều năm. Bộ Quốc phòng Colombia cho biết đã kích hoạt sở chỉ huy thống nhất tại thành phố Cucuta, trung tâm lớn nhất của Colombia giáp biên giới Venezuela, nhằm điều phối các hoạt động ứng phó nhân đạo. Kế hoạch này nhằm hỗ trợ người di cư và cung cấp các nhu cầu thiết yếu cho những người bị ảnh hưởng bởi tình hình bất ổn. Song song với các nỗ lực nhân đạo, Colombia cũng đặt toàn bộ lực lượng an ninh công cộng trong tình trạng cảnh giác cao độ để đối phó và vô hiệu hóa mọi nguy cơ tấn công có thể đến từ ELN và các nhóm vũ trang phi pháp khác dọc biên giới. Chính phủ cánh tả do Tổng thống Colombia Gustavo Petro lãnh đạo kiên quyết phản đối bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Mỹ vào Venezuela.

16:50
Tổng thống Colombia nêu danh sách các địa điểm bị cho là trúng bom tại Venezuela
Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết ông đã nhận được thông tin về hàng loạt địa điểm tại Venezuela bị tấn công trong đêm. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Petro công bố danh sách các mục tiêu mà ông cho là đã bị đánh trúng, song nhấn mạnh rằng những thông tin này hiện chưa được kiểm chứng độc lập.
• Căn cứ không quân La Carlota bị vô hiệu hóa và bị ném bom.
• Cuartel de la Montaña tại khu Catia bị vô hiệu hóa và bị ném bom.
• Cung Lập pháp Liên bang ở Caracas bị ném bom.
• Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất của Venezuela, bị ném bom.
• Một sân bay tại El Hatillo bị tấn công.
• Căn cứ F-16 số 3 tại Barquisimeto bị ném bom.
• Một sân bay tư nhân tại Charallave, gần Caracas, bị ném bom và vô hiệu hóa.
• Kế hoạch phòng thủ được kích hoạt tại Phủ Tổng thống Miraflores ở Caracas.
• Nhiều khu vực rộng lớn của Caracas, bao gồm Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de Enero và các khu vực phía nam thủ đô, bị mất điện.
• Các vụ tấn công được ghi nhận tại khu vực trung tâm Caracas.
• Một căn cứ trực thăng quân sự tại Higuerote bị vô hiệu hóa và bị ném bom.
Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có xác nhận chính thức từ phía chính quyền Venezuela.

16:45
Phó Tổng thống Venezuela yêu cầu chứng minh ông Maduro còn sống
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ngày thứ Bảy đã yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng về sự sống và vị trí hiện tại của Tổng thống Nicolás Maduro.
Lời yêu cầu này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn điện thoại với kênh truyền hình nhà nước, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng ông Maduro đã bị bắt và đưa ra khỏi Venezuela.

16:30
Ông Trump tuyên bố Tổng thống Venezuela Maduro bị bắt
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ đã thực hiện “một chiến dịch tấn công quy mô lớn” nhằm vào Venezuela và ban lãnh đạo nước này. Ông nói lực lượng thực thi pháp luật Mỹ có tham gia, song không nêu rõ cơ quan cụ thể hay chi tiết về chiến dịch. Tổng thống Mỹ cho biết sẽ công bố thêm thông tin tại cuộc họp báo dự kiến diễn ra lúc 11 giờ sáng theo giờ miền Đông tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.
Trong khi đó, Chính phủ Venezuela cũng đã cáo buộc Mỹ tấn công quân sự vào Caracas. Tuy nhiên, nước này chưa bình luận gì về thông tin Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ.

Sau các diễn biến quân sự, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo công dân Mỹ tại Venezuela ở yên trong nơi trú ẩn. Thông báo cho biết phía Mỹ đã ghi nhận các báo cáo về những vụ nổ xảy ra tại và xung quanh thủ đô Caracas. Trước đó, Washington đã nhiều lần cảnh báo công dân không đến Venezuela do lo ngại rủi ro an ninh nghiêm trọng.
Các cuộc không kích Venezuela nhanh chóng vấp phải phản ứng từ Quốc hội Mỹ. Thượng nghị sĩ Dân chủ Ruben Gallego gọi hành động quân sự này là “bất hợp pháp”, trong khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee bày tỏ nghi ngờ về cơ sở hiến pháp của chiến dịch khi chưa có tuyên bố chiến tranh hay sự cho phép sử dụng vũ lực từ Quốc hội. Trước đó, nhiều nghị sĩ lưỡng đảng từng tìm cách ngăn chính quyền Mỹ tiến hành tấn công Venezuela nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội, song các đề xuất này đã không được thông qua.
Tại Venezuela, chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi người dân xuống đường phản đối. Một tuyên bố chính thức cho biết Tổng thống Maduro đã ra lệnh triển khai toàn bộ các kế hoạch phòng thủ quốc gia và ban bố tình trạng “đe dọa từ bên ngoài”, cho phép mở rộng vai trò của quân đội và tạm đình chỉ một số quyền dân sự.
15:00
Venezuela cáo buộc Mỹ tấn công quân sự
Thông tin được đưa ra sau khi hàng loạt video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ lớn xảy ra tại thủ đô Caracas, làm dấy lên đồn đoán về một cuộc tấn công từ bên ngoài. Một số đoạn video dường như ghi lại hình ảnh các trực thăng quân sự Chinook của Mỹ bay thấp trên bầu trời thành phố Caracas.
Theo CSB, dẫn nguồn từ quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump được cho là đã ra lệnh tấn công các cơ sở quân sự của Venezuela. Hãng AP đưa tin ít nhất bảy vụ nổ đã được ghi nhận tại Caracas vào sáng sớm thứ Bảy, kèm theo hoạt động của máy bay bay thấp. Một số khu vực phía Nam thành phố, gần căn cứ quân sự lớn, bị mất điện.
Trước diễn biến căng thẳng, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, theo thông báo của Bộ Ngoại giao nước này. Chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cả mục tiêu dân sự và quân sự tại Caracas cũng như các bang Miranda, Aragua và La Guaira, đồng thời lên án đây là hành động “xâm lược quân sự”. Caracas cho rằng Washington đứng sau các vụ tấn công nhằm chiếm đoạt nguồn dầu mỏ và khoáng sản của Venezuela, khẳng định mọi nỗ lực như vậy sẽ không thành công.
Trong khi đó, Nhà Trắng chưa xác nhận việc ra lệnh tấn công. Theo New York Times, Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc họp an ninh quốc gia tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ngay trước khi xuất hiện các thông tin đầu tiên về xung đột.
Đại sứ quán Mỹ tại Caracas đã ban hành khuyến cáo an ninh cấp độ 4, kêu gọi công dân Mỹ không đến Venezuela với bất kỳ lý do nào. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng đã cấm các hãng hàng không thương mại của Mỹ bay qua không phận Venezuela do “hoạt động quân sự đang diễn ra”.
Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Venezuela và chính quyền Tổng thống Trump leo thang, sau khi Washington cáo buộc Caracas dung túng hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn và mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào các tuyến đường buôn lậu.
Thời gian gần đây, Mỹ đã điều một số tàu quân sự đến vùng biển gần Venezuela và tiến hành các cuộc tấn công vào những con tàu mà Mỹ cáo buộc là chở ma túy. Mỹ cũng đã bắt giữ tàu chở dầu của Venezuela và phong tỏa các tàu chở dầu khác.
Tổng thống Maduro bác bỏ các cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy và cảnh báo Venezuela sẽ đáp trả nếu bị tấn công trực tiếp.

14:00
Cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela
Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng vợ đã bị “bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước” vào sáng sớm thứ Bảy, đồng thời xác nhận quân đội Mỹ đã thực hiện một “cuộc tấn công quy mô lớn”. Các vụ nổ được báo cáo tại Caracas và nhiều khu vực khác.
Theo CBS News, lực lượng Delta Force – một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Quân đội Mỹ – là lực lượng chủ chốt trong chiến dịch bắt giữ ông Maduro.
Cuộc tấn công diễn ra sau nhiều tháng Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực, với sự triển khai của tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng nhiều tàu chiến khác ở vùng biển Caribbe. Trong những tuần gần đây, Mỹ đã bắt giữ hai tàu chở dầu của Venezuela, tiến hành các vụ không kích nhằm vào hơn 30 tàu được cho là vận chuyển ma túy, đồng thời tấn công khu vực cảng mà Tổng thống Trump mô tả là nơi “đưa ma túy lên tàu”.
Chính quyền Trump cáo buộc ông Maduro tham gia buôn lậu ma túy và hợp tác với các băng nhóm bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố, nhưng ông Maduro đã bác bỏ những cáo buộc này.
Cuộc tấn công này đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về ổn định khu vực và phản ứng từ các đồng minh quốc tế của Caracas.
Khói bốc lên tại cảng La Guaira của Venezuela sau các cuộc không kích của Mỹ.














