Ông Trump tuyên bố sẽ sớm nói chuyện với ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump rạng sáng ngày 12/3 đã tuyên bố ông có thể nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty / Tasos Katopodis.

Đáp tuyên bố của ông Trump, Nga cho biết, họ có thể tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ trong những ngày tới. "Chúng tôi không loại trừ khả năng liên lạc với các đại diện của Mỹ trong vài ngày tới", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các hãng thông tấn nhà nước.

Sau khi Kiev ra tín hiệu sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Washington về một lệnh ngừng bắn tạm thời 30 ngày, có thể gia hạn theo thỏa thuận chung, ông Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp xúc với Nga, bày tỏ hy vọng rằng ông Putin cũng sẽ đồng ý và các cuộc đàm phán có thể tiến triển.

"Để nhảy điệu tango, cần có hai người, như tôi đã nói trước đây, vì vậy tôi hy vọng ông Putin cũng sẽ đồng ý và tôi thực sự nghĩ rằng đó sẽ là 75% chặng đường hoà bình, phần còn lại chỉ là thủ tục giấy tờ", ông Trump nói.

"Ukraine đã đồng ý và hy vọng Nga sẽ đồng ý. Chúng tôi sẽ gặp họ sau, hôm nay và ngày mai và hy vọng chúng tôi sẽ có thể đạt được một thỏa thuận. Nhưng tôi nghĩ rằng, lệnh ngừng bắn rất quan trọng. Nếu chúng tôi có thể khiến Nga thực hiện được điều đó, sẽ thật tuyệt vời. Nếu không, sẽ ngày càng có nhiều người thiệt mạng trong các cuộc xung đột", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Lệnh ngừng bắn đã có thêm hy vọng mới trong các cuộc đàm phán tại Jeddah, Ả rập Xê út, sau sự đình trệ do cuộc gặp mặt căng thẳng giữa ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng vào cuối tháng 2.

Sau cuộc đàm phán được đôi bên cho là tích cực, hiện chính quyền Trump đã đồng ý dỡ bỏ lệnh tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo và nối lại viện trợ an ninh cho Ukraine.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lá cờ Nga đã được kéo lên tại quảng trường trung tâm của thành phố Sudzha, thuộc vùng Kursk vào hôm nay, 12/3.

Mỹ đã đồng ý nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine sau cuộc đàm phán ngày 11/3 tại Ả Rập Xê Út, trong đó, Kiev cho biết sẽ chấp nhận đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn 30 ngày với Nga.

Các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây viện trợ cho Ukraine đã không thể đối đầu trực diện với Su-35 của Nga, trong các hoạt động tác chiến.

Ukraine chính thức chấp nhận đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 30 ngày với Nga, có hiệu lực ngay khi Moscow đồng ý.

Cựu Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, đã chính thức bị dẫn độ sang Hà Lan vào sáng 12/3 để giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tiến trình pháp lý và chính trị này?

Chỉ huy Lữ đoàn Vostok của Nga, được biết đến với biệt danh "Zombie", tiết lộ chi tiết về cách thức chiến dịch đánh úp táo bạo qua đường ống.