Ông Trump trấn an người dân Mỹ giữa biểu tình thuế quan
Lời tuyên bố được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ trải qua những biến động mạnh, cùng hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra không chỉ trên khắp nước Mỹ mà còn lan sang nhiều nước châu Âu, nhằm phản đối chính sách thương mại của Nhà Trắng.
Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định nền kinh tế Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ về việc làm và hoạt động kinh doanh, đồng thời gọi đây là một “cuộc cách mạng kinh tế” với kết quả mang tính lịch sử. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đồng lòng từ người dân.
Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi mức thuế quan 10% trên diện rộng chính thức có hiệu lực, áp dụng với hầu hết các đối tác thương mại, ngoại trừ Mexico và Canada. Ngoài mức thuế cơ bản này, khoảng 60 đối tác khác cũng sẽ chịu các mức thuế đối ứng bắt đầu từ nửa đêm ngày 9/4, trong đó Liên minh châu Âu (EU) bị đánh thuế 20%, còn Trung Quốc chịu mức đối ứng 34%, nâng tổng mức thuế tích lũy với Trung Quốc lên 54%.
Phản ứng trước động thái của Mỹ, Trung Quốc tuyên bố áp thuế 34% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ kể từ ngày 10/4, đồng thời đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan đến chính sách thuế này.
Ông Bi Mingqiang, Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Đông Á, nhận định rằng chính sách của ông Trump đang tạo ra sự bất ổn lớn cho thị trường toàn cầu, buộc các chính phủ và doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược.
Ông Mingqiang cho biết, nhiều công ty Trung Quốc đã chuyển hướng đầu tư và kinh doanh sang các thị trường thân thiện hơn như Đông Nam Á, Trung Đông và các khu vực nằm trong Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Liên minh châu Âu, Nhật Bản cùng một số quốc gia khác dù chưa áp dụng ngay các biện pháp trả đũa, nhưng đã bày tỏ lo ngại sâu sắc và kêu gọi các bên ưu tiên đối thoại thay vì để căng thẳng leo thang. Pháp và Đức cũng không loại trừ khả năng phản ứng nếu Mỹ tiếp tục duy trì chính sách cứng rắn.
Ông Adam Dunnett, Tổng Thư ký Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc, cho rằng nếu không thể hợp tác với Mỹ lúc này, các quốc gia nên đẩy mạnh hợp tác song phương hoặc theo khu vực. Ông nhấn mạnh rằng, EU đã thể hiện rõ lập trường qua việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do với các đối tác như Hàn Quốc, New Zealand và Việt Nam, đồng thời đang đàm phán một thỏa thuận tiềm năng với Trung Quốc.
Tại Mỹ, hàng ngàn người đã đổ xuống đường tại Washington DC, New York, Chicago và Los Angeles để phản đối chính sách thuế quan của chính quyền Trump. Đây là một phần trong hơn 1.200 cuộc biểu tình diễn ra đồng loạt trên toàn quốc.
Làn sóng phản đối cũng lan rộng sang châu Âu, với các cuộc biểu tình tại Frankfurt, Berlin, London và Lisbon, trong đó người biểu tình mang theo biểu ngữ phản đối Tổng thống Trump và cố vấn Elon Musk, cho rằng các chính sách mới đang làm gia tăng sự bất ổn trên toàn cầu.
Ngoài sự phản ứng từ các đối tác quốc tế, chính sách thuế quan của Tổng thống Trump còn đối mặt với thách thức pháp lý trong nước. Một số nghị sĩ Mỹ đã đệ trình dự luật nhằm hạn chế quyền áp đặt thuế của Tổng thống, yêu cầu ông phải tham vấn và được sự chấp thuận của Quốc hội trước khi đưa ra bất kỳ biện pháp thuế quan mới nào.


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các bên thảo luận tiến tới một lệnh ngừng bắn tại Gaza và trao trả tự do cho tất cả các con tin còn bị giam giữ.
Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tạm dừng áp thuế trong 90 ngày sau khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội và khiến thị trường chứng khoán quay đầu tăng vọt.
Với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế 25% lên toàn bộ ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu, các hãng xe đang phải tìm cách thích ứng với áp lực thuế quan của Mỹ.
Chính phủ Hàn Quốc đã ấn định ngày 3/6 tới sẽ tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống sớm để chọn người kế nhiệm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, sau khi ông bị Tòa án Hiến pháp phế truất. Quyết định chính thức sẽ được thông qua trong phiên họp nội các vào ngày 8/4.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tehran vừa đặt toàn bộ lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn tới các nước láng giềng trong khu vực nếu cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc không phận để tấn công Iran.
Hàng loạt chỉ số chứng khoán từ châu Á đến châu Âu lao dốc, vốn hóa thị trường toàn cầu đã bốc hơi hàng nghìn tỷ USD ngay từ ngày đầu tuần.
0