Ông Trump có thể giảm thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô
Theo đó, thuế nhập khẩu phụ tùng phục vụ ngành sản xuất ô tô của Mỹ sẽ được giảm xuống nhưng sẽ giữ nguyên mức thuế nhập khẩu đối với ô tô nguyên chiếc.
Động thái trên được đưa ra sau khi liên minh trong ngành sản xuất ô tô Mỹ vào tuần trước đã kêu gọi Tổng thống Trump không áp thuế 25% đối với phụ tùng ô tô nhập khẩu, tránh làm tăng giá xe và ảnh hưởng đến doanh số bán. Mức thuế này được Tổng thống Trump dự định áp dụng chậm nhất vào ngày 3/5 tới.
Các nhóm đại diện cho General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai và nhiều công ty khác cảnh báo "thuế quan đối với phụ tùng ô tô sẽ làm xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu và gây hiệu ứng domino làm tăng giá thành ô tô bán cho người tiêu dùng, thu hẹp doanh số của các đại lý và khiến việc bảo dưỡng, sửa chữa xe trở nên đắt đỏ hơn, khó dự đoán hơn".
Một quan chức Nhà Trắng cho biết, thông báo chính thức sẽ được công bố vào ngày 29/4, khi Tổng thống Trump dự kiến đến Michigan, trung tâm của ngành công nghiệp ô tô Mỹ, để đánh dấu 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông tại Nhà Trắng.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại đang leo thang giữa hai nước.
Quan chức Ukraine cho biết Nga đã triển khai nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kiev và nhiều thành phố của nước này.
Giá cổ phiếu Tesla sụt giảm 14% trong phiên giao dịch ngày 5/6, sau khi tỷ phú Elon Musk có cuộc tranh cãi công khai với Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội.
Thẩm phán liên bang tại thành phố Boston, Mỹ đã ra phán quyết tạm thời ngăn chặn việc thực thi lệnh hạn chế cấp thị thực cho sinh viên quốc tế vào Đại học Harvard.
Các trợ lý Nhà Trắng đã lên lịch cho một cuộc gọi giữa ông Trump và ông Musk trong ngày 6/6 để hai bên tìm cách hòa giải.
Con tàu khu trục đã được khôi phục sự cân bằng vào đầu tháng 6, sau đó được hạ thủy an toàn trở lại vào chiều 5/6 và neo tại bến tàu.
0