Ông Trump tiếp tục đề cập việc mua đảo Greenland

Trong một tuyên bố gần đây, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump một lần nữa gợi ý về việc Mỹ nên mua Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới hiện đang thuộc quyền kiểm soát của Đan Mạch; đồng thời nhấn mạnh đây là điều cần thiết đối với an ninh quốc gia và tự do toàn cầu.

Greenland, với diện tích rộng lớn và 80% diện tích được bao phủ bởi băng, là nơi đặt một căn cứ quân sự lớn của Mỹ. Tổng thống đắc cử Mỹ cho rằng, với vị trí chiến lược quan trọng nằm giữa Đại Tây Dương và Bắc Cực, Greenland sẽ giúp Mỹ củng cố sức mạnh quân sự và bảo vệ lợi ích toàn cầu.

Đề xuất mua lại đảo Greenland của ông Trump vấp phải sự phản đối từ cả chính quyền Đan Mạch và lãnh đạo Greenland. Ông Múte Bourup Egede, lãnh đạo đảo Greenland tuyên bố rõ ràng rằng, Greenland không phải để bán và đề xuất này cũng sẽ bị vô hiệu hoá như lời kêu gọi mua lại đảo vào nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Thủ tướng Đan Mạch cũng khẳng định tương tự, nhưng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực khác.

Trước đó, ông Trump còn gây xôn xao khi đưa ra ý tưởng rằng, Mỹ có thể lấy lại quyền kiểm soát kênh đào Panama nếu chi phí vận chuyển qua đây không được điều chỉnh hợp lý. Lời đe dọa của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông chỉ trích các khoản phí đắt đỏ mà các tàu Mỹ phải trả khi qua kênh đào. Mặc dù những đề xuất của Tổng thống đắc cử Trump chưa bao giờ được thực hiện, nhưng theo các chuyên gia, đây là cách ông gây áp lực lên các quốc gia để đàm phán các thỏa thuận có lợi cho Mỹ, đồng thời duy trì phong cách lãnh đạo quyết đoán, đặc trưng trong thời gian ông giữ chức vụ tổng thống.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.

Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.