Ông Trump kêu gọi châu Âu tăng cường trừng phạt Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/9 tuyên bố sẵn sàng áp thêm các biện pháp trừng phạt Nga, song nhấn mạnh châu Âu phải hành động tương xứng với Washington.
Trên đường trở về Nhà Trắng từ New Jersey, ông Trump nói với báo giới rằng châu Âu vẫn đang mua dầu từ Nga, điều mà ông không muốn tiếp diễn, đồng thời cho rằng các lệnh trừng phạt mà châu Âu áp đặt chưa đủ mạnh. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông sẵn sàng gia tăng trừng phạt Nga, nhưng nhấn mạnh châu Âu phải hành động cứng rắn tương tự Mỹ.
Một ngày trước đó, ông Trump đăng thư ngỏ gửi các quốc gia NATO trên mạng xã hội Truth Social (trút xâu sồ), kêu gọi toàn bộ liên minh ngừng mua dầu Nga và đồng loạt áp đặt trừng phạt mạnh tay hơn. Tổng thống Mỹ cho rằng mức độ cam kết của NATO trong việc đối phó với Nga “vẫn còn rất thấp” và gọi việc một số nước tiếp tục mua dầu từ Mát-x-cơ-va là động thái “gây sốc”.
Ông Trump từng đe dọa áp lệnh trừng phạt thứ cấp với các nước vẫn nhập khẩu dầu Nga nếu tiến trình hòa bình ở Ukraine không có bước tiến. Gần đây, Mỹ đã áp thêm 25% thuế đối với hàng hóa Ấn Độ vì nước này duy trì nhập khẩu dầu Nga. Trong khi đó, G7 và Liên minh châu Âu đã áp trần giá dầu Nga, đồng thời cam kết chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu dầu khí từ Nga trước ngày 1/1/2028. Nga hiện tăng cường xuất khẩu năng lượng sang các đối tác châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ để bù đắp.