Ông Trump thu hồi quy chế tị nạn với 240.000 người Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ sớm đưa ra quyết định về việc thu hồi quy chế tị nạn tạm thời của khoảng 240.000 người Ukraine, những người đã chạy trốn khỏi cuộc xung đột với Nga và hiện đang sinh sống tại Mỹ.

Nếu được thực hiện, quyết định này sẽ là một sự thay đổi lớn so với chính sách của Tổng thống Joe Biden, người đã tạo ra một môi trường tiếp nhận thân thiện đối với người tị nạn Ukraine, và có thể dẫn đến việc hàng nghìn người phải đối mặt với khả năng bị trục xuất.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục, Tổng thống Trump cho biết: "Chúng tôi không muốn làm tổn thương ai, chắc chắn không phải là họ, tôi đang xem xét vấn đề này rất nghiêm túc". Khi được hỏi về việc thu hồi quy chế tị nạn và khả năng trục xuất người Ukraine, ông cho biết: "Có những người cho rằng điều đó là phù hợp, và cũng có những người không nghĩ vậy. Tôi sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng".

Động thái thu hồi quy chế tị nạn diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng leo thang giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine ông  Volodymyr Zelensky .

Theo một quan chức cấp cao của chính quyền Trump và ba nguồn tin thân cận với vấn đề này, việc thu hồi quy chế tị nạn của người Ukraine sẽ là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn, nhằm tước bỏ tư cách pháp lý của hơn 1,8 triệu người di cư đã được phép nhập cảnh vào Mỹ dưới các chương trình ân xá nhân đạo tạm thời mà chính quyền Biden triển khai. Kế hoạch này dự kiến sẽ ảnh hưởng không chỉ đến người Ukraine mà còn đối với các nhóm di cư khác, trong đó có những người từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela.

Nguồn tin cho biết, động thái thu hồi quy chế của người Ukraine có thể được thực hiện sớm nhất vào tháng 4/2025. Những cuộc thảo luận nội bộ về vấn đề này đã diễn ra trước khi Tổng thống Trump công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước, làm dấy lên nghi ngờ về sự thay đổi trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã bác bỏ các báo cáo này, khẳng định rằng "chưa có quyết định nào được đưa ra vào thời điểm này". Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Tricia McLaughlin, cũng cho biết bộ này hiện không có thông báo mới nào liên quan đến vấn đề trên. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về sự việc.

Sự thay đổi trong chính sách sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn người Ukraine đang sinh sống tại Mỹ.

Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 20/1 yêu cầu Bộ An ninh Nội địa (DHS) chấm dứt tất cả các chương trình ân xá tạm thời theo danh mục, bao gồm chương trình dành cho những người tị nạn Ukraine. Chính quyền cũng đang dự định thu hồi lệnh ân xá cho khoảng 530.000 người từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela ngay trong tháng 3/2025, theo thông tin từ các nguồn tin giấu tên.

Sự thay đổi trong chính sách sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn người Ukraine đang sinh sống tại Mỹ, những người đã được phép tị nạn trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga kéo dài từ năm 2022. Quyết định thu hồi quy chế tị nạn đối với người Ukraine có thể dẫn đến việc trục xuất những người này, khiến họ phải quay trở lại một vùng chiến sự và nguy hiểm. Các chuyên gia cho rằng, động thái của ông Trump có thể tạo ra những hậu quả chính trị và nhân đạo nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến tranh vẫn đang diễn ra căng thẳng.

Nhiều người lo ngại rằng việc thu hồi quy chế tị nạn có thể làm tăng thêm khủng hoảng nhân đạo đối với những người đã chạy trốn khỏi các cuộc xung đột chính trị.

Trong số những người sẽ bị ảnh hưởng, có khoảng 240.000 người Ukraine đang tìm kiếm sự bảo vệ tại Mỹ, cùng với hơn 530.000 người từ các quốc gia như Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela, cũng đã được nhận vào Mỹ theo các chương trình ân xá. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng việc thu hồi quy chế tị nạn này có thể làm tăng thêm khủng hoảng nhân đạo đối với những người đã chạy trốn khỏi các cuộc xung đột chính trị.

Trước áp lực từ các nhóm nhân quyền và chính trị gia, Tổng thốngTrump và các quan chức của ông tiếp tục bảo vệ quan điểm rằng chính sách của Biden đã quá lỏng lẻo và không đáp ứng được yêu cầu của pháp luật. Trong khi đó, những người ủng hộ việc giữ quy chế tị nạn cho người Ukraine lập luận rằng, Mỹ không thể đơn giản tước bỏ sự bảo vệ đối với những người đang phải đối mặt với cuộc chiến xung đột và sự tàn phá.

Tuy nhiên, chính quyền Trump hiện đang quyết tâm đưa ra những thay đổi quan trọng đối với các chính sách di trú và tị nạn, với mục tiêu giảm thiểu số lượng người di cư vào Mỹ và đảm bảo rằng các chương trình ân xá chỉ áp dụng cho những trường hợp thực sự cần thiết.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.