Ông Trump thể hiện quyết tâm không lay chuyển về thuế quan
Động thái mới nhất này thể hiện quyết tấm không lay chuyển của ông Trump về thuế quan, tăng nguy cơ chiến tranh thương mại với cả các nước đồng minh và đối thủ của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 đã giao cho nhóm kinh tế của mình nhiệm vụ tính toán mức thuế quan đối ứng phù hợp với mức thuế mà các quốc gia khác áp dụng với hàng nhập khẩu của Mỹ, cũng như lên kế hoạch chống lại các rào cản phi thuế quan, như quy tắc an toàn phương tiện và thuế giá trị gia tăng.
Đây là cách mà ông Trump sử dụng để giải quyết điều mà ông coi là thực tế thương mại bất công. Một số nhà phân tích cho rằng, các mục tiêu của hành động này được xác định là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu.
Quyết định ký bản ghi nhớ mới của ông Trump không dẫn đến việc áp thuế ngay như dự đoán trước đó, song sẽ mở ra chiến dịch rà soát và điều tra kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng.
Ông Howard Lutnick, người được ông Trump đề cử giữ chức vụ Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết ông dự đoán cuộc điều tra này sẽ hoàn tất vào ngày 1/4 tới. Sau khi cuộc điều tra kết thúc, một khuyến nghị sẽ được được trình lên để Tổng thống Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng.
Thị trường chứng khoán phố Wall, vốn lo lắng rằng ông Trump sẽ ngay lập tức công bố thuế đối ứng trong ngày 13/2 như tuyên bố trước đó, đã có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Các nhà đầu tư lo ngại việc tăng thuế có thể thúc đẩy lạm phát tại Mỹ. Ngay bản thân ông Trump cũng thừa nhận rằng người dân Mỹ có thể sẽ chịu tác động.
Bước đi mới của ông Trump, theo như dự đoán của một số nhà phân tích, sẽ dẫn đến việc đàm phán với một loạt các quốc gia để đi đến những nhượng bộ.
Hồi đầu tháng này, Mỹ đã hoãn áp thuế nhập khẩu với Mexico và Canada, sau khi đạt thỏa thuận siết hoạt động buôn lậu và nhập cư với hai nước này. Chiến thuật tương tự cũng được ông Trump thực hiện ngay từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình.


Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước giảm mạnh trong sáng 12/5.
Cuối tuần qua, công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm với mã chứng khoán VEF vừa trình phương án chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông với mức 435%, tức là 1 cổ phiếu VEF sẽ được nhận về 43.500 đồng cổ tức. Vậy, cần nhìn nhận như thế nào về tỷ lệ cổ tức siêu khủng này của Hội chợ triển lãm?
30 doanh nghiệp đã vinh dự nhận Giải thưởng Mạc Đĩnh Chi - Thương hiệu số 1 nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi lãnh đạo Quốc hội nước này nâng trần nợ công trước giữa tháng 7/2025. Nếu không, Chính phủ liên bang có thể đạt đến giới hạn nợ hiện tại vào tháng 8/2025.
Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.
0