Ông Trump tái định danh quân đội, lập lại Bộ Chiến tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, tái lập tên gọi lịch sử từng tồn tại trước năm 1947.

Lễ ký sắc lệnh diễn ra tại Phòng Bầu dục, đánh dấu bước đi mới trong loạt động thái “tái định danh” quân đội Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, ông quyết định tổ chức duyệt binh quy mô lớn tại trung tâm Washington và khôi phục tên gốc của các căn cứ quân sự từng bị đổi sau làn sóng biểu tình vì công bằng sắc tộc năm 2020.

Trong nhiệm kỳ, Tổng thống Trump nhiều lần thách thức chuẩn mực truyền thống về triển khai quân trong nước, như lập vùng quân sự dọc biên giới phía Nam với Mexico để hỗ trợ chiến dịch trấn áp nhập cư, hay điều động binh sĩ tới các thành phố lớn như Los Angeles và Washington.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng, cũng trở thành “Bộ trưởng Chiến tranh” trong văn bản chính thức và các phát ngôn công khai. Đồng thời, ông Hegseth sẽ phải đề xuất các bước lập pháp và hành pháp cần thiết để thực hiện việc đổi tên.

Việc thay đổi tên gọi các bộ liên bang là rất hiếm và thường cần sự chấp thuận của Quốc hội. Tuy nhiên, với việc đảng Cộng hòa đang nắm đa số sít sao tại cả Thượng viện và Hạ viện, các quyết định của Tổng thống Trump hầu như không bị ngăn cản.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời