Ông Trump sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran sẽ tiến hành đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran. Phía Iran bác bỏ, khẳng định chỉ tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua Oman.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho biết cuộc đàm phán “ở cấp độ rất cao” sẽ diễn ra vào ngày 12/4 tới, song không nêu rõ địa điểm. Ông nhấn mạnh mong muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng cảnh báo nếu đàm phán thất bại, "Iran sẽ gặp nguy hiểm lớn".

Về phía Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo khẳng định không có đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, mà chỉ thông qua trung gian Oman - quốc gia giữ quan hệ thân thiện với cả hai bên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, Tehran đang đưa ra một đề xuất “có trách nhiệm và danh dự”.

Hãng Nournews của Iran gọi tuyên bố của Tổng thống Trump là “chiến dịch tâm lý” nhằm tác động dư luận trong nước và quốc tế. Một quan chức Iran khác cho biết thời gian đàm phán chỉ kéo dài khoảng hai tháng, lo ngại Israel có thể tấn công Tehran nếu quá trình kéo dài.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định chỉ ủng hộ giải pháp ngoại giao nếu nó có thể ngăn chặn hoàn toàn tham vọng hạt nhân của Iran, như từng làm với Libya.

Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - vốn giới hạn hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy nới lỏng trừng phạt. Kể từ đó, Iran bị cáo buộc đã vượt xa các giới hạn làm giàu uranium theo thỏa thuận.

Các nước phương Tây nghi ngờ Iran phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran bác bỏ, khẳng định chương trình chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dàn nhạc Rau củ London thu hút sự chú ý của công chúng bởi những nhạc cụ được làm từ những loại củ quả có thể ăn được.

Triển lãm "Amplified" đã tái hiện không khí của những buổi hòa nhạc rock & roll kinh điển thông qua sự kết hợp giữa hình ảnh, video và âm thanh sống động.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập có thể điện đàm vào cuối tuần này, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng.

Nga và Ukraine ngày 2/6 đã kết thúc vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ với thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn nhất từ đầu cuộc chiến.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc giục các quốc gia đàm phán thương mại với Mỹ gửi đề xuất tốt nhất trước ngày 4/6.

Cơ quan an ninh nội địa Ukraine SBU hôm nay 3/6 tuyên bố đã kích nổ cầu Crimea, cây cầu đường bộ và đường sắt nối liền Nga và bán đảo Crimea, bằng 1100kg thuốc nổ được gài vào trụ cầu ở dưới nước.