Ông Trump ra tối hậu thư cho thỏa thuận Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hủy lệnh ngừng bắn ở Gaza nếu những người Israel bị giam giữ không được thả, với hạn chót có thể vào thứ Bảy (16/2), đồng thời ám chỉ khả năng cắt viện trợ cho Jordan và Ai Cập.

“Nếu tất cả con tin ở Gaza không được thả trước 12 giờ trưa thứ Bảy (15/2), tôi sẽ kêu gọi hủy bỏ lệnh ngừng bắn”, ông Trump nói trong một loạt tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra hôm thứ Hai (10/2).

Ông nhắc lại những lời đe dọa trước đó, nói rằng "nếu các con tin không trở về từ Gaza, cánh cổng địa ngục sẽ mở ra", đồng thời cho biết "Hamas sẽ hiểu ý nghĩa của mối đe dọa này".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời đe dọa "Sẽ mở cửa địa ngục" nếu từ nhân Israel không được thả. Nguồn: Reuters.

“Chúng tôi không thể chờ đợi đến mỗi thứ Bảy hàng tuần để thấy hai hoặc ba con tin ở Gaza được thả”, ông Trump nói, đề cập thêm là ông đã thấy tình trạng sức khỏe của các con tin được thả vào thứ Bảy tuần trước và họ ở trong tình trạng rất tồi tệ, không thể chờ đợi thêm được nữa.

Lập trường của phong trào kháng chiến

Trước đó, ngày 10/2, phát ngôn viên của Lữ đoàn Qassam - cánh vũ trang của Hamas, cho biết phong trào kháng chiến sẽ trì hoãn việc thả những người Israel bị giam giữ cho đến khi lực lượng chiếm đóng tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận và đền bù các nghĩa vụ còn nợ trong vài tuần qua. Ông cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận khi trì hoãn việc trả lại những người di tản ở phía bắc Gaza và nổ súng vào họ, đồng thời ngăn chặn việc tiếp cận hàng cứu trợ.

Vào ngày 19/1 năm nay, giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân giữa Hamas và Israel đã có hiệu lực trong sáu tuần. Nhưng Hamas cáo buộc Israel chậm trễ trong việc thực hiện các điều khoản nhân đạo của thỏa thuận.

Trang web tin tức Axios của Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, phát biểu của ông Trump có thể khuyến khích ông Netanyahu đưa ra quyết định về thỏa thuận và giai đoạn thứ hai của thỏa thuận tại cuộc họp nội các an ninh chính trị.

Kế hoạch di chuyển

Mặt khác, ông Trump một lần nữa đề xuất chuyển người Palestine từ Dải Gaza đến Ai Cập và Jordan, ám chỉ lần này ông có thể cắt viện trợ cho hai nước.

Ông nói: "Nếu Jordan và Ai Cập không chấp nhận người tị nạn, tôi có thể ngừng viện trợ cho cả hai nước".

Ông Trump tin rằng, "Nếu chúng tôi cung cấp cho người dân Gaza một nơi thích hợp, họ sẽ sẵn sàng rời đi. Tôi nghĩ có những quốc gia có thể cung cấp những điều kiện như vậy".

Đề xuất này vấp phải sự phản đối rộng rãi trong cộng đồng Ả Rập và Hồi giáo. Ông Trump cho biết hôm Chủ nhật (9/2) rằng, ông đang tìm cách "mua và sở hữu Gaza" để tái thiết, đồng thời nhấn mạnh việc đưa người Palestine ra khỏi Gaza.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G7 năm nay sẽ không ra tuyên bố chung, trước tình hình thế giới diễn biến khó lường.

Đại diện Cục CSGT cho biết đối với các địa phương được sáp nhập, biển số xe là biển số của địa phương trước khi hợp nhất.

Đội tuyển Canoeing Việt Nam giành tổng cộng 19 huy chương, trong đó có 10 Huy chương vàng, tại ba giải đấu quốc tế diễn ra cùng lúc tại Thái Lan.

Nga và Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu chiến lược của nhau, đẩy xung đột thêm căng thẳng.

Một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng Air India bay từ Hồng Kông (Trung Quốc) đi New Delhi (Ấn Độ) đã phải quay đầu trở lại Hồng Kông do phi công nghi ngờ có sự cố kỹ thuật khi đang bay.

Cuộc xung đột giữa Iran và Israel đang leo thang nhanh chóng và được đánh giá là chưa từng có tiền lệ trong khu vực.