EU khẳng định ‘đoàn kết tuyệt đối’ với Ba Lan
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 10/9 thông báo Warsaw đã kích hoạt Điều 4 Hiến chương NATO, sau khi hàng chục UAV xâm phạm không phận, làm gia tăng lo ngại xung đột.
Điều 4 của NATO quy định các nước thành viên sẽ tham vấn khẩn cấp với đồng minh khi an ninh hoặc toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo vụ UAV xâm nhập là“hành động khiêu khích trên quy mô lớn” và nhấn mạnh nước này phải chuẩn bị nhiều kịch bản.
Theo ông, tình hình hiện nay đã tiến gần nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột công khai nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin cho biết NATO không coi đây là một ‘cuộc tấn công’, nhưng khẳng định sát cánh cùng Ba Lan.
Trước đó, Quân đội Ba Lan cho biết đã phát hiện 19 UAV, phần lớn từ hướng Belarus, đồng thời triển khai lực lượng phòng không phối hợp với NATO và EU để đánh chặn. Ba Lan tạm thời đóng cửa 4 sân bay, trong đó 3 sân bay đã mở lại, còn sân bay Lublin ở Warsaw vẫn ngừng hoạt động.
Cảnh sát xác nhận đã tìm thấy ít nhất 7 UAV và mảnh vỡ nghi là tên lửa trong lãnh thổ. Warsaw cáo buộc Nga đứng sau, song Moscow bác bỏ, cho rằng Ba Lan chưa đưa ra bằng chứng.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định EU "đoàn kết tuyệt đối" với Ba Lan. Người phát ngôn NATO cho biết Tổng Thư ký Mark Rutte đang trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Ba Lan, và vấn đề sẽ được thảo luận tại phiên họp thường kỳ của NATO vào rạng sáng mai.